ÐTC nói

lạm dụng tính dục là một tội  lỗi xấu xa

và cũng là một tội hình sự

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói, lạm dụng tính dục "một tội  lỗi xấu xa" và cũng là một tội hình sự.

Vatican (Zenit 23/04/2002) - Gọi việc lạm dụng tính dục trẻ em là một tội "xấu xa" và là một tội hình sự, ÐTC Gioan Phaolô II nói cho các vị Hồng Y và Giám Mục Hoa kỳ rằng, sẽ không có chỗ đứng trong đời sống linh mục và tu sĩ, "cho những ai gây thiệt hại cho người trẻ."

ÐTC đọc bài diễn văn với lời nói thật mạnh mẽ cho các vị hồng y và các vị giám mục Hoa Kỳ,  đang hội họp với các nhân viên cao cấp của tòa thánh về vấn đề lạm dụng tính dục bởi các linh mục tại Hoa kỳ. Ngài cũng nói lên sự cảm ơn của ngài đối với các vị Hồng y và giám mục, vì những cố gắng "để báo cho tòa thánh, và cho chính cá nhân ngài, những tin tức liên quan đến hoàn cảnh phức tạp và khó khăn đang phát sinh tại đất nước của các chư huynh,  trong những tháng gần đây."   ÐTC nói, ngài tự tin rằng, "các cuộc bàn thảo tại đây sẽ kết sinh hoa trái, mang đến điều thiện hảo cho giáo dân Công giáo tại Hoa kỳ." ÐTC  cho biết, ngài rất đau buồn về sự thật rằng, "các linh mục, tu sĩ, những kẻ  có ơn gọi  giúp người dân sống đời sống thánh thiện trong cái nhìn của Thiên chúa,  thì chính họ lại là nguyên nhân đau khổ và tai tiếng đối với người trẻ."

ÐTC than phiền rằng, do sự thiệt hại này, "chính giáo hội bị nhìn với sự mất tin tưởng, và nhiều người đã cảm thấy khó chịu do đường lối, mà trong đó, các nhà lãnh đạo giáo hội nhận thức, để có hành động trong vấn đề này."

ÐTC nói, kiểu cách lạm dụng,  đang tạo ra khủng hoảng này, là "điều rất sai lầm tự nền tảng", và đã bị xã hội xét như là một "tội hình sự." Ngài nói thêm, "đây cũng là tội lỗi đáng kinh tởm trước nhan Thiên chúa" và  vì thế, đối với "các nạn nhân và gia đình của họ, bất cứ họ đang sống nơi đâu,  tôi nói lên tình  liên đới sâu xa  và quan tâm của tôi."

ÐTC nhìn nhận  có "một thiếu sót chung trong nhận thức về tình trạng của vấn đề,  trong khi đó thì những lời khuyên của các nhà chuyên môn để giúp cho các giám mục đưa ra những quyết định,  lại cho thấy là sai lầm, vì những sự kiện đã xảy ra tiếp theo đó . Tuy nhiên, hiện nay, các giám mục đang cố gắng làm việc nhằm thiết  lập những tiêu chuẩn xác thực, để bảo đảm rằng, những lầm lỗi như thế sẽ không xảy ra lần nữa."

ÐTC nhấn mạnh  đến "tinh thần vĩ đại, việc tốt lành, trên bình diện nhân bản và xã hội,  mà phần lớn các linh mục và tu sĩ tại Hoa kỳ đã làm và vẫn còn đang làm." Ngài nói thêm "công việc cao cả có thể bị tì vết, tuy nhiên, sự tốt đẹp của nó vẫn còn tồn tại," và ngài cũng diễn tả niềm cảm kích của ngài đối với các cộng đoàn Công gíao Hoa kỳ, "đến các linh mục và giáo dân của họ, đến các tu sĩ nam nữ, đến các giáo sư đại học và trung học, đến các nhà truyền giáo Hoa kỳ trên toàn thế giới" vì những công việc của họ.

ÐTC đòi hỏi rằng những gì xảy ra là "một triệu chứng nghiêm trọng của cơn khủng hoảng, có ảnh hưởng không những trên Giáo hội, mà còn trên toàn thể xã hội. Ðây là cơn khủng hoảng luân lý tính dục đã ăn sâu vào trong cả  mối tương quan giữa người với người, mà nạn nhân chính là người trẻ và gia đình." ÐTC  nói cách mạnh mẽ rằng:  người dân "cần biết rằng sẽ không có chỗ đứng trong đời sống linh mục và đời sống tu sĩ cho những người có thể gây hại cho người trẻ," và diễn tả sự tự tin của ngài rằng "thời điểm của thử thách này sẽ đem lại sự thanh tẩy cho toàn thể cộng đoàn Công giáo." ÐTC kết thúc bài diễn văn bằng việc cầu xin  "Thiên chúa hãy ban cho các Giám mục Hoa kỳ sức mạnh để xây dựng sự đáp trả của họ đối với khủng hoảng hiện tại,  dựa trên nền tảng vững chắc của đức tin và dựa trên bác ái mục vụ đích thực cho các nạn nhân, cũng như cho các linh mục và toàn thể cộng đoàn công giáo trong đất nước của chư huynh." ÐTC  cũng kêu gọi giáo dân công giáo Hoa kỳ "hãy gần gũi với các linh mục và giám mục của họ, và hãy nâng đỡ họ bằng lời cầu nguyện tại thời điểm khó khăn này."

ÐHY Angelo Sodano, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đọc bài diễn văn khai mạc cuộc họp. Ngài nói, "đây là một thời gian đau khổ cho  giáo hội và cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, niềm vui phục sinh phải là định hướng cho tâm hồn của chúng ta và là nguồn mạch cho sự  tự tin,  để đối phó với những khó khăn hiện tại." ÐHY nói thêm, "nhiệm vụ của chúng ta là hãy phản ảnh trên những vấn đề của hiện tại với một tầm hồn cởi mở,  vừa biết rằng Giáo hội phải trong sáng."

Thông tấn xã AP tường trình rằng, sứ điệp của ÐTC đã tạo được sự ca ngợi từ giáo dân công giáo Hoa kỳ vì việc nhìn nhận những đau khổ của các nạn nhân và nhu cầu cho một đáp trả  chắc chắn từ các nhà lãnh đạo giáo hội.

 


Back to Home Page