ÐTC Gioan Phaolô II tham dự hai ngày họp

với các vị Hồng Y Hoa kỳ

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II tham dự hai ngày họp với các vị Hồng Y Hoa kỳ.

Vatican (Zenit 22/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II tham dự hai ngày họp, do ngài triệu tập, với các vị hồng y Hoa kỳ,  để đối phó những vụ tại tiếng liên quan đến các linh mục tại Hoa kỳ. ÐTC có mặt tại buổi họp với các vị Hồng Y,  vừa đồng thời không ủy bỏ những chương trình đã được sắp xếp trước.

Chương trình của cuộc họp và sự tham dự của ÐTC trong các  sinh họat  của cuộc họp, cùng với danh sách các tham dự viên, đã được phòng báo chí tòa thánh đưa ra  hôm thứ hai (22/04/2002). Các phiên họp diễn ra trong hai  ngày 23 đến 24 tháng 4/2002 tại "sảnh đường Bologna" tại Vatican.

Phiên họp được khởi đầu với bài diễn văn của  vị Quốc Vụ Khanh Tòa thánh, ÐHY Angelo Sodano, tiếp theo là bài diễn văn  của ÐTGM Wilton Gregory, chủ tịch hồi đồng giám mục Hoa kỳ, và lần lượt là các bài diễn văn của các vị Hồng y Hoa kỳ. ÐTC sẽ kết thúc phiên họp buổi sáng với bài diễn văn của ngài. Bài diễn văn đầu tiên của phiên họp buổi chiều, là do ÐHY Daris Castrilliin Hoyos, chủ tịch của Hội đồng Tòa thánh về giáo sĩ, tiếp theo là các vị cầm đầu của các bộ tại Vatican. Các vị Hồng Y Hoa kỳ sẽ đọc bài diễn văn một lần nữa tại phiên họp vào buổi chiều.

Cuộc họp ngày thứ Tư (24/04/2002) sẽ dành cho những đề nghị được đưa ra của ngày trước đó, sẽ do ÐTGM Gregory tóm tắt. Các tham dự viên sau đó, sẽ có một cơ hội nữa để nói lên ý kiến của các ngài.

ÐTC không tham dự phiên họp buổi sáng thứ tư 24/04/2002, để có thể tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của ngài vào mỗi thứ Tư. Phiên họp lần cuối sẽ được tổ chức vào buổi chiều.

Thông báo của tòa thánh giải thích rằng, cuộc họp này "diễn ra theo sau những cuộc họp đã được tổ chức trong thời gian gần đây tại Vatican với các đại biểu của hội đồng Giám mục Hoa kỳ, và  để chuẩn bị cho cuộc họp của các Giám Mục Hoa Kỳ  tại Dallas, Hoa kỳ,  từ ngày 13 đến 15 tháng 6 năm 2002.


Back to Home Page