ÐHY Arinze nói

địa điểm Lybia của cuộc họp chứng tỏ

đối thoại không phải là điều không thể được

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY Arinze nói, địa điểm Lybia của cuộc họp chứng tỏ "đối thoại không phải là điều không thể được."

Vatican (Zenit 22/04/2002) - ÐHY Francis Arinze nghĩ rằng "địa điểm của cuộc họp cao cấp giữa Hồi giáo và Kitô giáo,  tự nó, là một dấu hiệu tích cực." Các đại biểu của tòa thánh Vatican và những cơ cấu lảnh đạo thế giới Hồi giáo,  gặp nhau tại Libya vào cuối tháng ba, để bàn thảo những thách đố của việc đối thoại liên tôn.

ÐHY Arinze, chủ tịch hội đồng tòa thánh về đối thoại liên tôn, đại diện giáo hội Công giáo,  và thế giới Hồi giáo được dẫn đầu bởi "Hiệp hội Kêu Gọi Thế giới Hồi giáo." (World Islamic Call Society). ÐHY nói cho đài phát thanh Vatican rằng: "xét rằng Libya là quốc gia nơi mà tất cả những người Thiên chúa giáo là những người ngoại quốc, bởi vì luật quốc gia này không cho phép công dân của họ trở thành Kitô hữu, chúng ta có thể nhận thức rằng, ngay trong những hoàn cảnh như thế, đối thọai không phải là việc không có thể." Ngài nói thêm, "người Libya đón tiếp chúng tôi với sự quảng đại và chúng tôi có cơ hội để cử hành thánh lễ nhiều lần tại Nhà thờ chánh tòa, và gặp gỡ với những đại diện khác nhau của giáo hội Công giáo đang hiện diện tại Libya."

Mỗi phái đoàn đã chọn các tham dự viên để tham dự các phiên họp 5 ngày tại Tripoli.  Chủ đề của hội nghị là "Văn hóa của Ðối thoại trong  thế giới toàn cầu hóa (the Culture of Dialogue in a Globalized World). Các cuộc họp giữa hai tôn giáo được tổ chức năm năm một lần, để nuôi dưỡng sự thông cảm và đối thoại lẫn nhau.


Back to Home Page