Israel và Palestines thúc giục

để có can đảm của hòa bình

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Israel và Palestines thúc giục để có can đảm của hòa bình.

Vatican (Zenit 21/04/2002) - ÐTC Gioan Phaolô II thúc giục Israel và Palestine hãy có "sự can đảm của hoà bình",  vừa đồng thời hãy chấm dứt việc bao vây đền thờ giáng sinh, và đừng dùng nó làm lý do  "hăm dọa hay đổi chác." ÐTC Gioan Phaolô II nói trước khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô hôm chúa nhật 21/04/2002 rằng, "ý chỉ cầu nguyện của chúng ta vẫn tiếp tục cho hoàn cảnh tại Thánh địa, do những tin tức và những hình ảnh đầy lo lắng của việc đổ nát đã không chấm dứt." ÐTC nói tiếp, "Chúng là những hình ảnh mạnh mẽ hơn bất cứ những lời yêu cầu và đòi hỏi, mà không một nổ lực nào được phép bỏ qua,  tại mọi cấp bực,  để miền đất, được chúc lành bởi Thiên chúa, sớm được tháo gỡ  khỏi  cơn xoáy của  thù hận và bạo động."

Vị Giám mục Roma nói, hàng ngày, ngài luôn nhớ đến hoàn cảnh tại đền thờ Giáng sinh. Ngài nói, đã hơn 20 ngày "đền thờ Giáng sinh và những tòa nhà kế cận đã trở thành địa điểm của các cuộc đụng độ, đe dọa, và của những việc đổ lỗi cho nhau." Ngài giải thích, "Cầu cho nơi đó, và tất cả những nơi thánh, sớm được tái lập để cầu nguyện và hành hương, cho Thiên chúa và cho con người". Ngài cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có "sự kiên trì của tình liên đới đối với việc rắc rối trong vùng." Ngài cầu mong người Israel và Palestine có thể học hỏi "để cùng nhau sống, và cầu mong cho thánh địa cuối cùng được trả lại là vùng đất của sự thánh thiện và  của hòa bình!"


Back to Home Page