Các vị bề trên của các dòng tu

gởi lời yêu cầu  đến hai ông Sharon và Arafat

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các vị bề trên của các dòng tu gởi lời yêu cầu  đến hai ông Sharon và Arafat.

Bethlehem (Zenit 19/04/2002) - Các vị bề trên của các cộng đoàn Kitô hữu  đang bị bao vây tại đền thờ Giáng sinh sẽ gởi một bức thư yêu cầu đến thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon và chủ tịch Palestine, ông Yasser Arafat,  để tìm một giải quyết đối với vấn đề. Thư yêu cầu được ký bởi cha  Giovani Batistelli, vị chịu trách nhiệm dòng Phanxicô tại thánh địa,  đức thượng phụ chính thống giáo Hi lạp, đức Irenaeus, và đức  thượng phụ chính thống Armenia, đức Torkom Manoogien. Sáng kiến là kết quả của cuộc họp được tổ chức tại Jerusalem hôm thứ sáu (19/04/2002). nhằm cố gắng tìm con đường để tái lập các cuộc nói chuyện giữa Israel cà Palestine,  nhắm chấm dứt cuộc bao vây. Hiện có 35 tu sĩ dòng Phanxicô, 4 nữ tu phan sinh, 3 tu sĩ Armenia, và 4 tu sĩ Chính thống giáo Hi lạp,  đang bị vây hảm bên các tòa nhà nằm trong khuôn viên đền thờ  giáng sinh.


Back to Home Page