Ðau đớn về thể lý

không thể cản trở ÐTC làm việc

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðau đớn về thể lý không thể cản trở ÐTC làm việc.

Vatican (Zenit 18/04/2002) - Những lời đồn về sức khỏe của ÐTC Gioan Phaolô II là mối bận tâm thường xuyền của nhiều ký giả đang làm việc tại Vatican. Một vài tờ báo đã đi hơi xa khi nói rằng, tình trạng sức khỏe của ÐTC đang yếu dần, và ngài đã đã giao quyền cai trị Tòa thánh vào tay của các cộng sự viên gần gũi của ngài. ÐTC sẽ được 82 tuổi vào tháng 5/2002.

Khi được hỏi về sức khỏe của ÐTC, ÐHY Edward Cassidy nói cho hiệp hội báo chí Úc hôm 8/04/2002 rằng, "ÐTC đang bị yếu, đầu gối đã làm ngài bị đau, nhưng tâm hồn và trí  óc của ngài thì rất khỏe mạnh."

ÐHY Cassidy là cựu chủ tịch hội đồng tòa thánh về cổ võ hiệp nhất Kitô hữu, và là một cộng sự viên của ÐTC trong nhiều năm. ÐHY trình bày điều này cho hiệp hội báo chí Úc, sau khi dự bữa cơm tối trong thời gian gần đây với ÐTC.

ÐHY nói, "nếu các bạn ngồi cùng bàn với tôi trong buổi tối hôm đó, và tất cả  chúng ta, ÐTC và tôi cùng với hai vị thư ký của ngài,  các bạn sẽ không thể nói rằng ngài không được khỏe mạnh, bởi vì, các bạn sẽ nhận ra đó là một cuộc nói chuyện thích thú, và các bạn cũng không thể cho rằng sức khỏe của ÐTC đang có vấn đề."

Ngài nói thêm, "tuy nhiên khi các bạn nhìn thấy ngài và sự khó khăn khi ngài di chuyển, đặc biệt, hiện nay với đầu gối của ngài, nguyên nhân gây khó khăn cho việc đi đứng và đồng thời cũng gây nhiều đau đớn cho ngài, từ khía cạnh đó, các bạn có thể cho rằng thân thể của ngài chắc chắn là rất yếu. Nhưng mặc dù với những vấn đề về thể lý như  vậy", ÐHY nhấn mạnh rằng, "ÐTC có "một tâm hồn khỏe mạnh" và "trí óc minh mẫn", đàng sau thân thể yếu đuối đó."

Trong thời gian gần đây ÐTC đã tham dự nhiều buổi tiếp kiến chung cũng như  những buổi tiếp kiến cá nhân. Tính từ ngày 13/04/2002 - 17/04/2002 ngài đã tham dự ba biến cố, với sự tham dự của hàng ngàn tín hữu. Ngài đã tiếp kiến hai nhà lãnh đạo quốc gia, gặp gở nhiều vị hồng y và giám mục. Thêm vào đó, là những công việc hằng ngày liên quan đến giáo hội,  cần phải giải quyết. Nhiều nhà quan sát còn chú ý đến ánh đèn tại phòng làm việc của ngài,  được để sáng rất trể vào ban đêm và được thắp lên rất sớm.


Back to Home Page