Tòa thánh thúc giục

tôn trọng nhân quyền và luật nhân đạo

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa thánh thúc giục tôn trọng nhân quyền và luật nhân đạo.

Viena, Áo quốc (Zenit 18/04/2002) - Tòa thánh Vatican thúc giục "tôn trọng đầy đủ  nhân quyền và luật  nhân đạo" trong cuộc xung đột Trung Ðông, trong một bài diễn văn đọc trước tổ chức An ninh và họp tác  Âu châu.

ÐTGM Leo Boccardi, đại diện thường trực của Tòa thánh tại tổ chức An ninh và họp tác tại Âu châu nói, "Giáo hội Công giáo đưa ra lời kêu gọi cho những ai có trách nhiệm và khả năng có thể, để thực hiện một hành động cần thiết."

Ðồng thời trong bài diễn văn tại ủy ban thường trực của tổ chức An ninh và hợp tác tại Âu châu hôm 11/04/2002,  Ðức Cha Boccardi thúc giục "các thành phần trong cuộc xung đột hướng về những thỏa thuận công bằng và danh dự cho mọi người."

Tòa thánh vừa mới cho công bố bài diễn văn trong tuần này.

Tổ  chức An ninh và Họp tác tại Âu châu là tổ chức an ninh khu vực lớn nhất trên thế giới, với 55 quốc gia thành viên từ Âu châu, Trung Á và Bắc Mỹ. Tổ chức rất năng động trong việc cảnh giác sớm, ngăn ngừa xung đột, quản trị khủng hoảng và việc phục hồi thời hậu các cuộc xung đột.

Phái đoàn Tòa Thánh nói thêm: "sau khi nhận thấy rằng không gì có thể được giải quyết bằng xung đột và rằng xung đột chỉ mang lại đau khổ và chết chóc nhiều hơn, ÐTC Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh rằng, không một nhà lãnh đạo chính trị hoặc tôn giáo nào có thể duy trì sự thinh lặng và bất động.

Những lời tố cáo phải đi đôi với những hành động cụ thể của tình liên kết, một hành động sẽ giúp mọi người tái khám phá sự tôn trọng lẫn nhau và trở lại cuộc thương lượng ngay thẳng.

Ðức Cha Boccardi tóm tắt lập trường của Vatican trong năm điểm sau như sau:

- Lên án cách rõ ràng về khủng bố, đến từ bất cứ phe phái nào.

- Không chấp nhận những điều kiện bất công và xỉ nhục áp đặt lên người dân Palestine, cũng như việc trả đũa và trả thù vốn chỉ làm tăng cảm giác khó chịu và thù hận.

- Cân xứng trong việc xử dụng phương tiện hợp pháp để tự vệ.

- Bổn phận của các thành phần trong cuộc xung đột, phải bảo vệ những nơi thánh, là những nơi quan trọng nhất đối với ba tôn giáo độc thần, và là gia sản của toàn thể  nhân loại.

 


Back to Home Page