Hội Quốc Tế các Tu Sĩ Phanxicô và Ða minh

thúc giục tôn trong nhân quyền tại Papua

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Hội Quốc Tế các Tu Sĩ Phanxicô và Ða minh,  thúc giục tôn trong nhân quyền tại Papua.

Geneva (Zenit 16/04/2002) - "Hiệp Hội Quốc Tế  Tu Sĩ Phanxicô và Ða minh  về Công Lý và Hòa Bình", một tổ chức hiện diện tại  Liên hiệp quốc, đã yêu cầu  chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền tại Papua, Indonesia.   Trong bài diễn văn của cuộc họp lần thứ 58 của ủy ban nhân quyền, cha Theo van den Broek, nhà truyền giáo dòng Phanxicô, một người đã sống tại Papua 27 năm, nói rằng, người dân của tỉnh này là những người "bị bỏ quên và đang chịu nhiều  đau khổ nhất tại Indonesia".

Cha van den Brock điểm qua những vấn đề chính tại Papua, trong số này có việc thiếu quyền tự do ngôn luận, đặc biệt quyền tự quyết. Phát ngôn nhân của phái đoàn nói:  "điều này đã được yêu cầu trong một đường lối ôn hòa, nhưng nhà cầm quyền Indonesia đã đáp trả một cách có hệ thống bằng bạo động, giam giữ và tra tấn."

Theo nguồn tin của thông tấn xã truyền giáo Misna, trong vòng bốn năm qua, lực lượng an ninh  đã giết chết 136 người. Linh mục dòng Phanxicô kêu gọi  chú ý "đến những hành động xảo quyệt bí mật của các thành viên thuộc lực lượng an ninh, nhằm ngăn cản phong trào tự do của Papua," và việc thiếu  hành động chống lại những người Hồi giáo cực đoan như Laskar Jihad, tại Papua. Với những lý do trên, linh mục dòng Phanxicô thúc giục ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc, hãy yêu cầu chính phủ Indonesia chấm dứt dùng bạo động  để đáp trả những đòi hỏi ôn hòa của người dân Papua. Ngài cũng kêu gọi chính quyền Indonesia hãy tham gia đối thoại với người dân địa phương và xét xử những người vi phạm nhân quyền.

Papua là cựu thuộc địa của Hòa Lan và trở thành một phần của Indonesia vào năm 1969, tiếp theo một cuộc trưng cầu dân ý gây nhiều tranh luận. Tên gọi Papua được chấp nhận vào ngày 1/01/1969 dưới một bộ luật về tự trị.

 


Back to Home Page