Các tu sĩ dòng Phanxicô

nhận được một số viện trợ

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các tu sĩ dòng Phanxicô nhận được một số viện trợ.

Bethlehem (Zenit 15/04/2002) - Cha Bề trên tổng quyền dòng Phanxicô,  nói cho thông tấn xã Zenit rằng,  Các tu sĩ  của dòng đang bị bao vây bên trong đền thờ giáng sinh tại Bethlehem,  vẫn còn trong hoàn cảnh hết sức gay go.

Các cha dòng Phanxicô nói rằng, Quân đội Israel vẫn  còn cúp điện và nước và những thực phẩm dự trử. Các ngài nói thêm, hôm tối chúa nhật (14/04/2002) "cũng như mọi đêm" các tu sĩ nghe nhiều tiếng nổ lớn và những tiếng nổ nhỏ bên ngoài đền thờ.

Cha bề trên tổng quyền tại Roma nói, "các tu sĩ Phanxicô và các nữ tu, mỗi ngày của cuộc khủng hoảng, đã gặp nhau để cầu nguyện tại nhiều thời điểm khác nhau  trong ngày, để cầu khẩn sức mạnh hồng ân Thiên chúa,  để tiếp tục  sống trung  thành  với sứ vụ tại nơi sinh ra của Ðấng cứu độ của thế giới."

Tất cả những cố gắng ngoại giao đã thất bại để thúc đẩy nhà cầm quyền Israel hủy bỏ cuộc bao vây. Israel đòi hỏi những người Palestine đang ẩn trốn bên trong đền thờ phải đầu hàng.  Thủ tướng Israel, ông Ariel Sharon,  nói hôm chúa nhật rằng (14 /04/2002), những người ẩn trốn bên trong đền thờ Giáng sinh là những "người khủng bố". Những người này có thể chọn một trong hai giải pháp: hoặc  bị đem ra xét xử tại Israel hoặc ra đi lưu vong nếu họ đầu hàng; đây là điều kiện cho tất cả những người khác đang bị bị kẹt bên trong đền thờ , để được  trả tự do."

Cũng ngày Chúa nhật (14/04/2002) quân đội Israel đã cung cấp thuốc men để giúp cha Johannes simon, người Ðức, đang bị bệnh tiểu đường. Thuốc dành cho ngài đã hết và mạng sống của ngài đang bị nguy hiểm. Nguồn tin của dòng Phanxicô tường trình rằng, Hội hồng thập tự không được phép vào bên trong đền thờ Giáng sinh.

Cha David Jaeger, phát ngôn viên của vị quản thủ thánh địa, nói hôm thứ hai (15/04/2002) như sau: "chúng tôi lập lại lời yêu cầu  các phe  hãy  gia tăng tốc độ tìm kiếm ước muốn hòa bình và giải quyết trong danh dự,  và theo đòi buộc của  thỏa ước quốc tế được ký kết bởi mọi phe với Tòa thánh."

Cha nói, "với sự  việc còn kéo dài cho tới hôm nay, với sự thất bại của các cuộc thương lượng, được phe nầy đề nghị cho phe bên kia,  chúng tôi  đưa ra  thách thức khẩn thiết này: xin hãy là người đầu tiên tuyên bố sự chấp nhận hướng giải quyết  mà phe bên kia sẽ không cảm thấy còn có quyền để từ chối."

 


Back to Home Page