Các nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo

đề nghị với Hoa Kỳ 3 ngày ngưng bắn

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các nhà lãnh đạo Thiên Chúa giáo đề nghị với Hoa Kỳ 3 ngày ngưng bắn.

Jerusalem (Zenit 14/04/2002) - Vào cuối cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo giáo hội tại Thánh địa và bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ, cha tổng quản dòng Phanxicô tại Thánh địa nói cho ông Colin Powell rằng, "Xin đừng để chúng tôi đơn côi." Ông Powell, một cựu quân nhân, dường như bị đánh động bởi lời này. Ông đã xiết chặt bàn tay của cha Giovanni Battistelli.

Cha battistelli quan tâm về những người anh em tu sĩ của ngài đang bị bao vây bên trong đền thờ Giáng sinh bởi những người lính Israel, từ khi 200 người Palestine, với nhiều người trong số này có vũ trang, tiến vào ẩn trốn bên trong đền thờ.

Ông Powell gặp 13 nhà lãnh đạo các giáo hội trong vòng một tiếng đống hồ. Họ đã trao cho ông bức thư  đề nghị một hướng giải quyết;  đối với việc bao vây đền thờ: "công bố ba ngày ngưng bắn trong đó quân đội Israel sẽ rút lui khỏi Bethlehem, bao gồm vùng chung quanh đền thờ. Sau đó chính quyền Palestine sẽ được gọi tới để thu góp vũ khí và cho phép người dân ra khỏi đền thờ và được về nhà an toàn.

Tài liệu kêu gọi việc nhìn nhận ông Yasser Arafat là "chủ tịch đã được bầu cử và người đại diện hợp pháp của người dân Palestine" và giải thích rằng "bạo động sẽ chấm dứt khi có một giải quyết chính trị được thi hành và bảo đảm bởi cộng đồng quốc tế."

 


Back to Home Page