Vatican đề nghị lực lượng quân sự độc lập

để chấm dứt bạo động tại Trung đông

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vatican đề nghị lực lượng quân sự độc lập để chấm dứt bạo động tại Trung đông.

Vatican (Zenit 14/04/2002) - Một viên chức cao cấp của tòa thánh đòi hỏi sự cần thiết  có một lực lượng quân sự  thứ ba (-- trung lập--) nhằm chấm dứt bạo động tại Trung đông.

ÐTGM Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao Tòa Thánh, đã đưa ra đề nghị này hôm thứ Bảy (13/04/2002) trong  một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican, trong đó ngài cũng kêu gọi giải quyết việc bao vây đền thờ Giáng sinh tại Bethlehem.

Từ năm 2000, Tòa thánh đã kêu gọi thành lập một lực lượng độc lập, để chấm dứt bạo động tại Trung đông, mặc dầu tòa thánh nhận thức tính cách phức tạp của sáng kiến, do việc hai bên "không thể cùng nhau làm việc."

ÐTGM tin rằng, lực lượng thứ ba này phải hành động như một "người bạn",  đến tại nơi để phân cách hai người đối lập, những người "không những chỉ bắn vào nhau,  mà còn không thể  nhìn vào mặt nhau nữa."

Ngài nói, "Mục đích của một lực lượng như thế phải làm câm lặng vũ khí, tạo một bầu khí của sự tin tưởng hổ tương, và làm cho hai kẻ đối nghịch, trở lại và ngồi vào  bàn thương lượng."

Ám chỉ đến Bethlehem, ÐTGM Tauran nói rằng, "hiện trạng nơi thánh của đền thờ Giáng sinh đã bị vi phạm bởi người Palestines, những người đang ẩn trốn bên trong đền thờ với vũ khí." Ngài giải thích, "tôi đã từng nói rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tình trạng của nơi thánh, trong đó, những người vũ trang đã ở trong thời gian lâu dài như thế và điều này chắc chắn là một vi phạm." Ngài nhấn mạnh, hiện nay đang có một "vấn đề nhân đạo" bởi vì "200 người Palestine vũ trang với 30 nam nữ tu sĩ", những người "không thể mất đi sự bảo đảm của những điều kiện tối thiểu cho cuộc sống con người."

Ngài nói, "mối quan tâm hiện tại là bảo vệ thường dân trong trường hợp chiến tranh, được gọi là "quyền đối xử trong chiến tranh" và tôi có thể nói rằng, các nhà ngoại giao Vatican, một cách tự tin và thận trọng, đang cố gắng để giúp hai phe nói chuyện cùng nhau, ngõ hầu vấn đề này có thể được giải quyết." Ngài ghi chú rằng, "những người già,  những bệnh nhân đang cần thực phẩm và nước uống," tại đền thờ Giáng sinh.

ÐTGM cũng nói rõ ràng rằng, điều này không tùy thuộc vào Vatican để cống hiến "những giải quyết kỷ thuật" đối với vấn đề. Nhưng ngài đề nghị "việc thiết lập ủy ban,  bao gồm Israel và Palestine tại Trung đông"để đối phó vấn đề.

ÐTGM nói, ngài hi vọng vào sứ mạng của bộ trưởng ngoại giao Hoa kỳ, ông Powell tại Trung đông, bởi vì ông ta có thể nói chuyện với tất cả các thành phần tham chiến, (điều nầy chứng tỏ một lần nữa rằng, "nếu người này chống lại người kia - Israel chống lại Palestine -  thì sẽ không bao giờ chiến thắng được cuộc chiến, nhưng cùng nhau, họ có thể chiến thắng hòa bình."

 


Back to Home Page