Tổng thống Angola yêu cầu ÐTC giúp đỡ

để tái xây dựng quốc gia

 

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tổng thống Angola yêu cầu ÐTC giúp đỡ để tái xây dựng quốc gia.

Vatican (Zenit 12/04/2002) - Tổng thống Angola ông Eduardo Dos Santos đã yêu cầu ÐTC và toàn thể giáo hội Công giáo giúp đỡ trong việc tái xây dựng quốc gia sau nhiều thập niên bị nội chiến. Ông đưa ra lời kêu gọi trong lá thư đề ngày 18/03/2002, được thông tấn xã Misna cho đăng tải.

Trong bức thư, vị lãnh đạo Angola diễn tả tài nguyên quốc gia như "hoàn toàn bất lực" để đối phó với di sản nặng nề - 4 triệu người tị nạn, hơn 100 ngàn người sống tha hương, và ít nhất là 50,000 trẻ mồ côi - mà chiến tranh đã để lại sau nhiều thập niên của cuộc nội chiến. Ông kêu gọi giúp đỡ cho một sự tái thiết các cơ cấu,  một cách hữu hiệu,  cho một quốc gia với 10.3 triệu dân, mà nền hòa bình mới vừa đạt được.

Ông Dos Santos kết luận, "chúng tôi hi vọng giáo hội Công giáo sẽ giúp đỡ chúng tôi để huy động những nguồn tài nguyên cần thiết để nhằm tài trợ những nổ lực mà chính phủ Anglola đang dự định để xây dựng một tương lai tốt hơn trong đó Công lý, hòa bình và tôn trọng nhân quyền sẽ thống trị."

Giáo hội tại Angola là một giáo hội lâu đời nhất tại vùng Phi Châu-Sahara. Tuần qua, quốc gia đã ăn mừng chính thức, để đánh dấu cuộc nội chiến kết thúc; cuộc nội chiến  nầy bắt  từ năm 1975,  khi quốc gia Angola được  nên độc lập từ Bồ đào nha.

 


Back to Home Page