Sáng kiến kêu gọi cầu nguyện

cho Hòa Bình tại Thánh Ðịa

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sáng kiến kêu gọi cầu nguyện cho Hòa Bình tại Thánh Ðịa.

Tin Giêrusalem (Fides, CWN, 8 August 2001): Các vị thượng phụ và các vị lãnh đạo của các Giáo Hội tại Thánh Ðịa kêu gọi các tín hữu kitô tại đây và trên toàn thế giới tham gia cầu nguyện cho hoà bình từ ngày 15 đến 28 tháng 8/2001 nầy.  Mỗi ngày, vào lúc 6 giờ chiều sẽ có một buổi cầu nguyện đặc biệt tại một trong số rất nhiều Nhà Thờ tại Giêrusalem. Các anh chị em Chính Thống Armêni, Syri, Êthiopi, Copt, Tin Lành Luterô,  các tín hữu Anh Giáo, các anh chị em Chính Thống Hy Lạp và những tín hữu Công Giáo Latin, luân phiên chào đón các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác đến cầu nguyện  tại nhà thờ riêng của mình.

Mặc dù trước đây Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp đã cho biết là sẽ tham gia vào sáng kiến cầu nguyện nầy, nhưng không thể đón tiếp các tín hữu khác nơi Nhà Thờ của mình, bởi vì họ bị trống tòa, không có thượng phụ từ tháng 12 năm ngoái (2000). Cuộc bầu cử vị tân thượng phụ đã bị đình hoãn  vì chính quyền Israel đã phủ quyết danh sách 5 ứng viên;  Cuộc bầu cử mới đã được lên chương trình  vào ngày 13.8.2001. Và chính quyền Israel chỉ mới rút lại phủ quyết đối với 5 ứng viên, hôm thứ ba ngày 7 tháng 8/2001 mà thôi.

Thông báo về  sáng kiến tổ chức tuần cầu nguyện cho hoà bình, các vị lãnh đạo Kitô cho biết,  các ngài rất quan tâm đến  tình hình  trở nên đồi tệ  tại Những Vùng  Ðất tại Thánh Ðịa bị người  Do Thái Chiếm Ðóng. Nhiều gia đình trở thành vô gia cư;  Việc chính quyền Do Thái đóng cổng các Vùng Chiếm Ðóng, đã biến làng mạc và thành phố trở thành như những trại tập trung. Con số những người thất nghiệp gia tăng nhanh chóng, điều này gây nên hậu quả là hàng ngàn người thiếu bánh ăn. Trong khi đó những trẻ em phải nhìn thấy hàng ngày những  hình ảnh đổ máu, những cảnh bạo lực,  ám sát và giết chóc. Sự căm thù và mong muốn trả thù thịnh hành nơi cả hai phía: nơi người Israel  cũng như nơi người Palestine.

Cuộc nổi loạn của người Palestine vàsự trả đũa của người Israel, bắt đầu vào hồi cuối tháng 9 năm 2000, đã khiến cho nhiều người tại Thánh Ðịa lâm vào tình trạng đói kém và bất an.

Ngành du lịch và hành hương bị ngưng trệ, nhiều khacùh sạn bị đóng cửa. Nghề trồng trọt cũng bị khủng hoảng vì nhiều mùa màn bị phá hủy và trong nhiều trường hợp, những cánh đồng bị bỏ hoang, bởi vì các nông dân lo lắng cho sự an toàn tương lai của họ. Một người Israel nói với phóng viên hãng tin Fides rằng: Dân chúng ngưng không chăm sóc cho các mùa màn; họ sơ ra khỏi nhà;  sự bất ổn  có mặt ở mọi nơi : chợ búa,  đưòng phố, và ngay cả trong nhà nữa.

Khi  kêu gọi các tín hữu Kitô  tại Thánh Ðịa  hãy gia tăng cầu nguyện cho hoà bình, công bằng và sự hoà hợp, các Vị Lãnh Ðạo các Giáo Hội mời gọi các tín hữu ở mọi nơi trên thế giới, hãy tham gia cầu nguyện trong thời điểm đặc biệt nầy.

Một quan sát viên tại Giêrusalem tường thuật với phóng viên hãng tin Fides, rằng: "từ khi cuộc chiến chống Do Thái bắt đầu,  thì đã có  550 người Palestine và 150 Israel, bị chết. Dường như chúng tôi đã bị mất không những  những viễn tượng hoà bình, mà còn bị mất  chính chân trời hoà bình nữa; Nhưng  cầu nguyện sẽ giúp chúng tôi hy vọng rằng mọi sự dữ sẽ chấm dứt".


Back to Radio Veritas Asia Home Page