Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền Dòng Ða Minh

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cha  Tân Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Ða Minh đã được chọn hôm thứ bảy 14/07/2001.

Tin Hoa Kỳ (Apic 16/7/2001):  Hôm thứ bảy 14 tháng 7/2001,  Cha Tân Bề Trên Tổng Quyền,  đã được Tổng Công Nghị Dòng Ða Minh, họp nhau tại Trường Providence, tiểu bang Rhode Island, Ðông Bắc New York, Hoa Kỳ, chọn lên. Ðó là cha  Carlos Azpiroz Costa,  44 tuổi, nguời Argentina, tiến sĩ giáo luật. Cha là  vị Tổng Quyền thứ 86 của dòng  Ða Minh, kể từ khi được thánh Ðaminh thành lập vào năm 1215, tại Toulouse, bên Pháp. Cha là vị Tổng Quyền thứ hai, không phải là người Âu Châu, trong suốt lịch sử  tám thế kỷ qua của Dòng ÐaMinh.

Tổng Công Nghị của Dòng ÐaMinh còn kéo dài cho đến ngày 8 tháng 8/2001 tới đây. Ðây là tổng công nghị thứ  247 của dòng, với sự tham dự của 200 Tu Sĩ  ÐaMinh , đại diện cho 6,000 nam tu sĩ , 2,000 nữ tu sĩ và khoảng 100,000 giáo dân thuộc  đại gia đình ÐaMinh.

Sứ Ðiệp của ÐTC gửi cho Tổng Công Hội của Dòng Ða Minh

Tin Vatican (Apic 11 July 2001):  Những  Vị Trách Nhiệm các tỉnh dòng ÐaMinh đang họp Tổng Công Nghị lần thứ 85 của Dòng, từ ngày mùng 10 tháng 7/2001 cho đến mùng 8 tháng 8/2001,  tại  Providence, nằm phía bắc thành phố New-York, bên Hoa Kỳ.

Và vào ngày 14 tháng 7/2001, các tham dự  viên Tổng Công Hội, sẽ bầu  Cha Bề Trên Tổng Quyền Mới, thay thế cho Cha Bề Trên Tổng Quyền Timothy Radcliffe.

Trong  sứ  điệp gởi cho Tổng Công Hội, được công bố hôm  thứ tư  11 tháng 7/2001, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc lại sứ mạng và ơn gọi của dòng Ða Minh, từ ngày được thánh Ða Minh thành lập vào năm 1215, đến nay, để  đáp lại những thách thức của thời đại.  Cũng như xưa Dòng Ða Minh đã được thành lập để đương đầu với thách thức của nạn bè rối Albigeois, thì nay dòng Ða Minh được mời gọi đáp trả những "vấn nạn" mới, như việc từ chối Mầu Nhiệm Nhập Thể, nạn phá thai, nạn làm cho chết người cách êm dịu, sự lẫn-lộn  các nguyên tắc luân lý, sự bất trung, nạn bạo lực và nạn dâm ô. Theo ÐTC, những "nạn khổ" nầy phát sinh từ tâm thức cho rằng "mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa được xem như là một tương quan thuần túy cá nhân và riêng tư giữa đương sự và Thiên Chúa mà thôi, và như vậy đưa Thiên Chúa ra khỏi lãnh vực xã hội, chính trị và kinh tế."

Tổng công hội dòng Ða Minh được triệu tập mỗi ba năm một lần. Hiện nay dòng Ða Minh có 40 tỉnh dòng, với khoảng 9,000 tu sĩ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page