ÐTC Gioan Phaolô II

nghỉ hè tại miền Aosta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nghỉ hè tại miền Aosta.

Tin Roma (Aosta) - 09.7.2001 - Sáng thứ hai, 9.7.2001, dùng chuyến bay  của Hãng Hàng Không Miền Aosta, từ Roma- đi Aosta, ÐTC đã tới xã Les Combes (giáp giới Pháp và miền Núi Alpes) để nghỉ hè hơn 10 ngày. Ðây là lần  thứ chín  ÐTC nghỉ hè tại miền rừng núi xinh đẹp này,  mà ngài gọi là "miền núi mến yêu".

Trong giờ đọc kinh Truyền tin Chúa nhật 8.7.2001, chính ÐTC loan tin cho dân chúng tụ họp đông đảo tại Quảng trường Thánh Phêrô về những ngày nghỉ hè của ngài. ÐTC nói: "Tôi sẽ đi miền Valle Aosta, để nghỉ khoảng 10 ngày tại miền núi mến yêu".

Ðến sân bay Aosta đón tiếp ÐTC có Ðức Giám mục Giáo phận, ông chủ tịch miền Aosta, ông thị trưởng Les Combes, Cha sở và đông dân chúng. Một nhóm trẻ em nam nữ trong y phục địa phương  dâng bông hoa cho ÐTC. Sau khi chào thăm mọi người có mặt, ÐTC lên xe trở về nhà nghỉ mát. Ðây là một tòa nhà bằng đá và bằng gỗ,  được xây cất trong năm vừa qua, thuộc quyền sỡ hữu của Dòng Don Bosco.

Cùng đi với ÐTC có Ðức Cha Stanislao Dziwicz, thư ký riêng của ngài, giáo sư triết học, cha Tadeuz Styczen, đoàn hộ vệ, ba nữ tu lo việc nội trợ và một va-li sách vở, để đọc trong những ngày nghỉ hè.  Nên nhớ ÐTC là người rất ham đọc các sách mới xuất bản bằng các tiếng khác nhau.

Trong hơn 10 ngày nghỉ tại les Combes, ÐTC chỉ tiếp dân chúng, như mọi năm, vào buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 15.7.2001.

Ngài sẽ trở về Roma ngày 21 tháng 7/2001. Và ngày 23/7/2001 ngài sẽ tiếp Ông George Bush, Tổng thống Hòa kỳ, ngay sau Hội nghị thượng đỉnh tám siêu cường tại Genova vừa kết thúc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page