ÐTC Gioan Phaolô II

kêu gọi nhân quyền cho Cuba

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II kêu gọi nhân quyền cho Cuba.

Tin Vatican - (Zenit 6/7/2001) -Trong buổi tiếp kiến các GM Cuba đến Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vào hôm thứ sáu vừa qua, ÐTC GP II đã lên tiếng chỉ trích lệnh cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ trên Cuba nhưng đồng thời ngài cũng phê bình về tình trạng thiếu tôn trọng nhân quyền và tự do tại quốc gia này.

Trong bài diễn văn nhân dịp này, Ðức Gioan Phaolô II đề nghị dùng giáo huấn xã hội của hội thánh như là nền tảng để tôn trọng hoàn toàn nhân quyền và cho hòa giải thực sự tại Cuba. ÐTC nói như sau: "Trong khi , với tư cách là các Giám Mục công giáo của Cuba, các hiền huynh kêu gọi cho công lý, tự do và liên đới, thì  các hiền huynh không chống lại một ai nhưng chỉ hoàn thành sứ mạng của mình, là ước muốn một cuộc sống vững chắc dựa trên chân lý về con người cho người dân tại Cuba". Ám chỉ tới cuộc cấm vận kinh tế của Hoa Kỳ trên Cuba, ÐTC nói thêm như sau: "Mặt khác, nếu dùng danh nghĩa của công lý để ban hành những biện pháp giới hạn kinh tế từ bên ngoài, thì đây quả là một bất công và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức". Ðề cập tới tình trạng nhân quyền tại Cuba, ÐTC cho rằng nhân quyền phải được tôn trọng một cách toàn diện, từ quyền được sống của các thai nhi, đến quyền được chết một cách tự nhiên, không loại trừ bất cứ cá nhân hay quyền xã hội nào, từ quyền được nuôi dưỡng, y tế, giáo dục và quyền tự do di chuyển, tự do ngôn luận và tự do hội họp.

Ðức Gioan Phaolô II cũng nhân dịp có mặt các Giám Mục để kiểm điểm lại thành quả chuyến viếng thăm lịch sử của ngài tại Cuba vào tháng Giêng năm 1998. Ngài bày tỏ hài lòng trước những tiến bộ đã thực hiện về mặt tự do tôn giáo, cụ thể là việc phục hồi ngày lễ Giáng Sinh; thực hiện các cuộc hành hương, sự tham gia ngày một nhiều hơn của người công giáo trong đời sống quốc gia, sự hiện diện của nhiều bạn trẻ Cuba trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 tại Roma; và sự gia tăng đáng kể con số các tín hữu Cuba lãnh nhận các bí tích. Tuy nhiên, ÐTC ghi nhận thêm như sau: "Vẫn còn những khía cạnh chưa có kết quả thỏa đáng, nhưng hy vọng rằng, với thiện chí của tất cả sẽ tìm ra được một giải pháp công bằng và hợp lý". Sau chuyến viếng thăm Cuba của Ðức Gioan Phaolô II, giáo hội công giáo Cuba đã yêu cầu chính phủ cho phép giáo hội được đóng góp phần của mình trong ngành giáo dục, và cho phép giáo hội được góp tiếng nói trên các phương tiện truyền thông. Chính phủ Cuba chỉ đáp ứng một trong hai yêu cầu này qua việc cho phép giáo hội xuất bản một tạp chí nhưng chỉ trong một phạm vi rất giới hạn mà thôi.  Kết thúc bài diễn văn, ÐTC nói rằng, tương lai của kitô giáo tại Cuba sẽ tùy thuộc phần lớn vào việc áp dụng chương trình mục vụ 5 năm đã được các Giám Mục Cuba đề ra vào cuối Năm Thánh 2000. Nhờ qua sáng kiến này, các trung tâm hội họp của cộng đoàn công giáo được mở ra tại nhiều tư gia, đặc biệt trong các khu xóm và làng xã mà những năm trước đây người ta chưa dám nghĩ tới việc xây một nhà thờ. Những trung tâm hay còn gọi là những căn nhà cầu nguyện này là câu giải đáp thích hợp cho những giờ phút lịch sử mà Cuba đang sống.


Back to Radio Veritas Asia Home Page