Thượng viện Hòa Lan thông qua

dự luật cho phép chết êm dịu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thượng viện Hòa Lan thông qua dự luật cho phép chết êm dịu

Hòa Lan (The Hague) - (Zenit 10/4/2001) - Hôm thứ ba vừa qua (10/04/2001), thượng viện Hòa Lan đã thông qua dự luật cho phép giết người êm dịu, hay còn gọi là tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ. Việc thông qua này mở đường cho Hòa Lan trở thành quốc gia đầu tiên cho phép các bác sĩ được quyền giúp các bệnh nhân nan y tự kết liễu mạng sống.

Một thượng nghị sĩ người kitô đã gọi dự luật này là một ‘sai lầm lịch sử’. 46 phiếu thuận và 28 phiếu chống, dự luật này được thông qua sau khi được hạ viện Hòa Lan thông qua dạo tháng 11 năm ngoái. Trong lúc các thượng nghị sĩ thảo luận và bỏ phiếu, thì bên ngoài, những người tranh đấu chống dự luật này đã tổ chức một buổi canh thức để cầu nguyện. Trước khi các thượng nghị sĩ bỏ phiếu, bộ trưởng Els Borst khẳng định rằng dự luật này sẽ không bị các bác sĩ lạm dụng vì nó có các điều khoản theo dõi sát tiến trình thực hiện cuộc giết người êm dịu. Theo ông Benk Korthals, bộ trưởng Y Tế của Hòa Lan, dự luật này cũng chính thức thừa nhận những nguyên tắc được các bác sĩ tại Hòa Lan xử dụng kể từ năm 1993 để giúp các bệnh nhân nan y tự kết liễu mạng sống với sự đồng ý ngấm ngầm của cấp trên. Ðể biện hộ cho quyết định thông qua dự luật này, các chính trị gia đã dựa trên tỉ lệ 90 % dân chúng Hòa Lan ủng hộ việc giết người êm dịu. Trong những tuần trước ngày thượng viện bỏ phiếu, văn phòng thượng viện đã nhận được khoảng 60 ngàn lá thư, đa số kêu gọi các nhà làm luật hãy bỏ phiếu chống lại dự luật này. Một nhóm chống giết người êm gọi, gọi là ‘Tiếng Kêu cho Sự Sống’ đã thu thập 25 ngàn chữ ký để xin các nhà làm luật đừng bỏ phiếu ủng hộ.

Một đại diện của người công giáo Hòa Lan đã nói với phái viên của nhật báo Tương Lai, xuất bản tại Ý, rằng họ đã làm tất cả những gì có thể trong công cuộc vận động dư luận và các tổ chức tôn giáo chống lại dự luật nói trên. Tiến trình cuộc bỏ phiếu tại quốc hội liên quan tới luật giết người êm dịu được các nước Aâu Châu và Hoa Kỳ theo dõi sát. Bộ trưởng tư pháp Ðức là bà Herthe Daeubler-Gmelin đã chỉ trích việc thông qua đạo luật này. Theo bà, thông qua dự luật thì quốc hội Hòa Lan nên chú trọng tới những phương pháp y học nhắm làm giảm bớt sự đau đớn của các bệnh nhân nan y. Tòa Thánh Vatican cũng đã mạnh mẽ chỉ trích dự luật này khi nó được hạ viện Hòa Lan thông qua dạo tháng 11 năm ngoái.


Back to Radio Veritas Asia Home Page