Các Giám Mục Bỉ

chống dự thảo luật hợp thức hóa tự tử

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các Giám Mục Bỉ chống dự thảo luật hợp thức hóa trợ tử.

Tin Bỉ (Belgium) - (Zenit 5/7/2001) - Các Giám Mục công giáo tại Bỉ vừa ra một thông cáo chống dự thảo luật hợp thức hóa trợ tử, hay còn gọi là giết người êm dịu, hoặc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ.

Thông cáo mang tựa đề: "Trợ Tử, Bại Trận cho nền văn minh", được công bố giữa lúc thượng viện Bỉ đang bàn cãi về dự thảo luật cho phép các bệnh nhân nan y được quyền yêu cầu kết liễu mang sống của họ cách êm dịu. Các Giám Mục Bỉ nói trong tài liệu như sau: "Một lần nữa, chúng tôi muốn tuyên bố dứt khoát rằng hợp thức hóa trợ tử là điều mà chúng tôi không thể chấp nhận về mặt luân lý. Một đạo luật như thế, trong thực tế, mâu thuẫn với quan điểm trọng yếu của một xã hội biết tôn trọng sự sống con người và quan tâm tới những kẻ yếu thế nhất. Trợ tử đe dọa tới an ninh của những người vô phương thế tự vệ nhất trong xã hội. Chúng tôi có mọi lý do để lo sợ rằng viễn tượng giết người êm dịu được hợp thức hóa sẽ tạo áp lực xã hội trên những kẻ yếu nhất. Áp lực này có thể khiến cho một số bệnh nhân cảm thấy họ không còn được coi là kẻ đáng sống trên cõi đời; cho nên họ phải tự xin kết liễu mạng sống để không còn là gánh nặng cho kẻ khác".


Back to Radio Veritas Asia Home Page