12 tín hữu Tin Lành

bị đày đi cải tại lao động tại Trung Quốc

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

12 tín hữu tin lành đã bị đày đi  cải tạo lao động tại Trung quốc.

Beijing (AFP 20.6.2001). Một nhóm nhân quyền có trụ sở tại Hongkong nói hôm thứ Tư 20/06/2001 vừa qua rằng, 12 tín hữu Tin lành đã bị đày đi cải tạo lao động tại một trại lao động thuộc miền bắc Trung quốc từ hai đến ba năm vì ‘những  hoạt động tôn giáo bất hợp pháp’.

Bản tuyên bố từ trung tâm nhân quyền và dân chủ nói, ‘những người Kitô hữu đã bị kết án hành chánh bởi Công an thành phố Dongsheng, thuộc vùng nội địa Mongolia. 12 người này là thành phần của nhóm 35 Kitô hữu bị bắt hôm 26.5.2001 trong một nghi lễ thờ phượng tại nhà ở thành phố Dongsheng. 23 tính hữu khác đã được trả tự do sau khi trả 200 yuan (24 dollar) tiền phạt, tuy nhiên những người khác bị đày đi trại cải tạo lao động. Tại Trung quốc, Công an có quyền đày bất cứ ai vào ‘trại cải tạo lao động’ trong thời gian 3 năm mà không cần phải xét xử.

Trung tâm cho biết, bà Wang Yulan, người tổ chức nhóm tôn giáo, bị kết án 3 năm. Chồng bà, cũng bị kết án trước đây 1 năm, với lý do tương tự. Tất cả các nhóm tôn giáo tại Trung quốc phải đăng ký với nhà nước, trong khi các hoạt động tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ. Hoàn cảnh này đã gia tăng việc không đăng ký của những giáo hội thầm lặng hoặc của các nhà thờ  được tổ chức tại gia, vốn đã được phát triển trong những năm cải cách thị trường kinh tế với sự tin tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản đang bị tàn lụi. Theo Trung tâm, hiện tại có hơn 40 triệu tín đồ Thiên chúa giáo tại Trung quốc, trong đó có khoảng 25 triệu người tổ chức sinh hoạt Phụng Tự  trong những giáo hội thầm lặng hơn là các giáo hội yêu nước được nhà nước nhìn nhận.


Back to Radio Veritas Asia Home Page