ÐTC gửi sứ điệp

cho Thủ Tướng Do Thái

và chủ tịch Palestine

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC gửi sứ điệp cho Thủ tướng Do thái và Chủ tịch Palestine.

Tình hình tại Thánh địa, từ gần 8 tháng nay, trở nên mỗi ngày mỗi trầm trọng. Cuộc hòa đàm giữa Do thái và Palestine trong những năm vừa qua, đã tiến được  những bước dài. Nhưng đột nhiên, từ tháng 10 năm ngoái (2000), căng thẳng giữa  hai phe mỗi ngày mỗi  gia tăng. Cứ mức độ này, chiến tranh rất có thể bùng nổ tại miền Trung Ðông. Trong một cuộc họp báo, Tướng Israel Ziv, chỉ huy quân đội nhẩy dù và bộ  binh Do thái , tuyên bố như sau: "Tình hình  bùng nô này sẽ không tránh khỏi một chiến tranh toàn diện. Cần phải chuẩn bị cho biến cố có thể xẩy đến này; nhưng trên bình diện ngoại giao, cũng cần phải làm hết sức để ngăn cản". Vị chỉ huy cảnh sát miền bắc Israel tuyên bố như sau: "Việc gia tăng những vụ khủng bố của Palestine không phải ngẫu nhiên, nhưng nằm trong kế hoạch chính trị, nhằm gây nên trong xã hội Palestine một mặt trận rộng lớn chống Do thái và bên ngoài nhằm gây áp lực quốc tế trên Israel".

Ðứng trước những đe dọa này, sau nhiều lần kêu gọi hai phe Do thái và Palestine trở lại ngồi vào bàn hội nghị, để tìm giải pháp công bình  cho cả hai phe: một giải pháp tôn trọng quyền tự quyết của dân tộc Palestine và sự an ninh cho người dân Do thái, thì hôm thứ tư vừa qua, ngày 30.5.2001, ÐTC đã cử ÐHY Pio Laghi, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo dục công giáo, đến Thánh địa, để trao sứ điệp cho Thủ tướng Do thái, ông Ariel Sahron và  chủ tịch Palestine, ông Yasser Arafat. ÐHY Pio Laghi là một nhà ngoại giao giầu kinh nghiệm. Trước đây ngài đã giữ chức vụ Sứ Thần Tòa Thánh tại Argentina và Hoa kỳ trong nhiều năm.

Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên và Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết: Mục đích của chuyến ra đi của ÐHY Pio Laghi là để trình bày với Chính phủ Do thái và Nhà Cầm quyền Palestine sự lo lắng liên lỉ của ÐTC về tình hình đáng lo ngại tại miền Trung Ðông và để khuyến khích Do thái và Palestine tiến đến cuộc đình chiến và sau đó trở lại đối thoại với nhau. Thông cáo của phòng báo chí viết  như sau: "Trong sự lo lắng đối với Thánh địa, Ðức Gioan Phaolô II đã cử ÐHY Pio Laghi đến Giêrusalem như vị đặc sứ của ngài, có Ðức Ông Giovanni D’Aniello, Cố vấn Tòa Sứ Thần, hiện phục vụ tại Phủ Quốc vụ Khanh, cùng đi theo". Thông cáo viết thêm như sau: "Trong những ngày lưu lại Thánh địa, ÐHY sẽ gặp Thủ tướng Do thái, ông Ariel Sharon và Chủ tịch Palestine, ông Yasser Arafat. ÐHY sẽ trao cho mỗi vị một sứ điệp do chính ÐTC ký, để khuyến khích hai phe đình chiến và trở lại đối thoại".

Nội dung của sứ điệp do ÐHY Pio Laghi trao cho Nhà cầm quyền  thái và Palestine chưa được tiết lộ trong lúc này. Nhưng người ta có thể tưởng tượng được rằng: ÐTC nhắc lại những lời kêu gọi Do thái và Palestine đã được nói lên trong nhiều dịp khác nhau trong thời gian vừa qua. Cách đây đúng hai tuần, trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hằng tuần, sau chuyến viếng thăm Hy lạp, Syrie và Malta về, ÐTC xác nhận rằng: Ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện cho miền Ðất này "cho tới lúc nào thù ghét nhường chỗ cho hòa giải và cho việc tôn trọng các quyền của mỗi một dân tộc". Trong chính những ngày hành hương theo vết chân Thánh Phaolô, ÐTC đã kêu gọi hai bên trở lại bàn hội nghị như trước đây. Ngài đã đích thân đến miền Golan, giáp giới Do thái và Syrie, nơi hiện vẫn giữ lại những tàn phà của chiến tranh, để cầu nguyện cho hòa bình và để lưu ý dư luận quốc tế về tình hình căng thẳng  hiện nay tại miền  Trung Ðông.

Nhật báo "TươngLai"  số ra ngày 01.6.2001, đã cho biết như sau: Thủ tướng Do thái, ông Ariel Sharon đã dành cho ÐHY Ðặc sứ một sự đón tiếp rất nồng hậu. Trong cuộc nói chuyện, Thủ tướng nhắc lại chuyến viếng thăm của Ông, hồi giữ chức vụ Tổng trưởng Ngoại giao Do thái, và lời Ðức Gioan Phaolô II nói với ông: Giêrusalem và đất của Israel là thánh thiêng đối với ba tôn giáo độc thần (Do thái giáo, Hồi giáo và Kitô giáo), nhưng đất này chỉ được hứa ban cho người Do thái mà thôi. Thủ tướng Sharon cũng nhắc lại ý chí của Do thái tiến đến hòa bình , bằng cách tuyên bố "đình chiến đơn phương". Nhưng trước việc gia tăng khủng bố, chính phủ của Ông không thể có thái độ thụ động lâu dài được. Vì thế, Ông yêu cầu Tòa Thánh dùng ảnh hưởng của mình và nói rõ với chủ tịch Arafat ra lệnh chấm dứt các hành động khủng bố, giết hại và khuynh đảo. Thủ tướng bảo đảm với ÐHY Ðặc sứ rằng: "Tôi sẵn sàng thực hiện những từ bỏ, dù phải đau khổ, để tiến đến hòa bình thực, nhưng đồng thời bảo đảm an ninh của người dân Do thái và một biên giới không thể vượt qua được".

Thứ sáu (01.6.2001), Phái đoàn Tòa Thánh gặp Chủ tịch Arafat. Trong dịp này, Thủ tướng Do thái cũng trao một sứ điệp cho ÐHY và xin ngài trao lại cho Chủ tịch Arafat.

Phái doàn Tòa Thánh đến Palestine, trong lúc Chủ tịch Arafat viếng thăm Bruxelles, để gặp ông Ramano Prodi, chủ tịch Uûy ban Liện hiệp Châu Âu. Tại đây Chủ tịch Arafat đã nhận được sự ủng hộ của Liên hiệp Châu Âu, trong việc yêu cầu gửi quan sát viên Châu Âu và Quốc tế đến những lãnh thổ bị Do thái chiếm đóng. Chũ tịch Liên hiệp Châu Âu cũng yêu cầu ông Arafat làm tất cả những gì có thể, để chấm dứt ngay các vụ khủng bố. Ðồng thời Ủy ban Liên hiệp Châu Âu cũng tuyên bố: việc Do Thái chiếm đóng đất đai của Palestine, là bất hợp pháp. Ủy ban yêu cầu Do thái bãi bỏ việc phong tỏa kinh tế tại các lãnh thổ chiếm đóng. Sau cùng Ủy ban Liên hiệp Châu Âu cũng ký một thỏa ước về viện trợ tài chánh cho Palestine, nhưng với điều kiện này: là phải bảo đảm việc xử dụng hết sức rõ ràng nguồn tài trợ nầy.

Với những can thiệp của Ðức Gioan Phaolô II , của Chính phủ Hoa kỳ và của Cộng đồng Châu Âu, hy vọng Do thái và Palestine trở lại hội nghị, để hòa bình chóng trở lại miền Trung Ðông,  để các quyền của hai dân tộc Do thái và Palestine được tôn trọng và cuộc chung sống hòa bình giữa Khối Ả rập và Do thái được bảo đảm lâu dài.


Back to Radio Veritas Asia Home Page