Cuộc họp báo trình bày

Giáo Hội Công Giáo lễ nghi Latinh tại Nga

mừng kỷ niệm 10 năm phục hưng

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Cuộc họp báo về lễ mừng kỷ niệm 10 năm phục hưng Giáo hội công giáo lễ nghi Latinh tại Nga.

Như chúng tôi đã loan tin trước đây, Ðức TGM Jean Louis Tauran, Ngoại trưởng Vatican, Ðặc sứ của ÐTC, đã đến Moscowa trong những vừa qua (từ 25 đến 27.5.2001), để chủ tọa các lễ nghi mừng kỷ niệm 10 năm phục hưng Giáo hội công giáo lễ nghi Latinh tại Nga.

Sau lễ mừng kỷ niệm, thứ ba vừa qua, ngày 29.5.2001, tại Moscowa, Ðức TGM Tadeusz Kondrusiewicz, Giám quản Tông Tòa phụ trách các cộng đồng công giáo thuộc lễ nghi Latinh của Giáo phận miền Bắc nước Nga-châu Âu, kiêm chủ tịch HÐGM Nga, đã chủ tọa cuộc họp báo, để trình bày với giới báo chì về lễ mừng kỷ niệm 10 năm việc phục hưng Giáo hội công giáo, vừa kết thúc.  Dĩ nhiên, phần lớn cuộc họp báo dành cho chuyến viếng thăm tới đây của ÐTC tại Cộng hòa Ukraine (từ 23-26.6.2001); trong khi đó, chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II  tại Nga, cho tới lúc này, vẫn bị "bế tắc".

Với gới báo chí: Ðức TGM quả quyết rằng: Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Cộng hòa Ukraine hoàn toàn có tính cách "mục vụ", không phải "chính trị". Trả lời câu hỏi của những người chính thống về con số ít ỏi các người công giáo tại Ukraine (5 triệu trong số 50 triệu dân cư ), không cần phải có một chuyến viếng thăm như vậy, Ðức Cha Kondrusiewicz nói như sau: "Cho tới lúc này,  ÐTC đã hành hương tại gần 100 quốc gia khác nhau trên thế giới. Ngài đi đến những nơi có các tín hữu của ngài và cả những nơi có số người công giáo còn ít hơn tại Ukraine". Ðức TGM cực lực bác bỏ những tố cáo về "việc chiêu mộ" các tín hữu chính thống, với lập luậnnhư sau: "Chúng tôi hiện diện tại đây (Nga) để giúp đỡ những người có đã là công giáo và những người muốn trở thành công giáo".

Ðức Giám quản Tông Tòa cũng xác nhận rằng: trong chuyến viếng thăm tại Kiev, ÐTC sẽ không chính thức tiếp xúc với  Ðức TGM chính thống Vladimir, đứng đầu Giáo hội chính thống Ukraine, thuộc quyền Tòa Giáo chủ Moscowa. Nhưng rất có thể có cuộc gặp gỡ "theo hình thức xã giao" trong buổi tiếp tân tại Dinh của Tổng Thống Leonid Kuchma.

Nói đến tình hình Giáo hội công giáo tại Nga, Ðức TGM phàn nàn vì Nhà Cầm quyền tại đây vẫn đặt một số ngăn trở đối với các hoạt động của Giáo hội công giáo, thí dụ: không cấp chiếu khán cho một số linh mục ngoại quốc và cho tới lúc này chỉ có hai Dòng tu được đăng ký: Dòng Phanxicô và Dòng Tên.

Về đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền tại Liên Bang Nga, thực sự đã có một vài bước tiến, nhờ vào chuyến viếng thăm vừa qua của Ðức TGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Vatican, Ðặc sứ của ÐTC, tại Moscowa,  nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm việc phục hưng Giáo hội công giáo lễ nghi Latinh. Trong những ngày viếng thăm Moscowa, Ngoại trưởng Tòa Thánh đã được Thứ  trưởng ngoại giao Nga tiếp kiến. Trong một thông cáo được phổ biến sau cuộc gặp gỡ giữa hai bên, đã có nhắc đến "sự đồng quan điểm" giữa Nga và Vatican về "các vấn đề quan trọng trên thế giới hiện nay".

Bài giảng Thánh lễ mừng kỷ niệm của Ðặc sứ ÐTC cũng được đón nhận cách tích cực, nhất là khi Ðức TGM Tauran nói đến sự kiện này là tại Moscowa "cộng đồng công giáo  hiện đang sống bên cạnh Giáo hội chính thống Nga và cuộc đối thoại truyền giáo không phải là một cuộc tuyên truyền, cũng không phải là việc chiêu mộ tín đồ , nhưng là "một sứ điệp về hòa giải".   Những dấu hiệu về đối thoại phát xuất từ Tòa Giáo chủ Moscowa xem ra tương phản nhau. Cách đây ít ngày, trong chuyến viếng thăm Baku, thủ đô cộng hòa Azerbaigian, Ðức Alexis đệ nhị, Giáo chủ Giáo hội chính thống Nga, tuyên bố như sau: "Chuyến viếng thăm của Ðức Gioan Phaolô II tại Kiev và Lviv (Leopoli) sẽ làm cho mối quan hệ giữa các đại diện thuộc khuynh hướng khác nhau tại Ukraine trở nên căng thẳng hơn", đồng thời Ðức Giáo chủ xác nhận rằng: Trong chuyến viếng thăm này sẽ không có cuộc gặp gỡ trên bất cứ cấp bậc nào với các giám chức và hàng giáo sĩ của Giáo hội chính thống Ukraine (có ý nói đến Giáo hội chính thống tại Ukraine thuộc Tòa Giáo chủ Moscowa).

Dù sao đã có những dấu hiệu tích cực về đối thoại, đáng quan tâm hơn cả là Hội nghị liên Giáo hội, do Ủy Ban cố vấn Nga tổ chức tại Moscowa. Hội nghị này, về phía công giáo do Ðức TGM Tadeusz Kindrusiewicz chủ tọa, về phía chính thống,  do Ðức TGM Kirill, nhân vật  số hai, phụ trách ngoại giao của Tòa Giáo chủ Moscowa, và do Mục sư Baptista Pjotr Koval’cik, đại diện Giáo hội Tin Lành. Các vị tham dự Hội nghị đã gủi sứ điệp cho Ðức Gioan Phaolô II và Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị. Cả hai sứ điệp này đã được đăng trên tuần báo công giáo Nga: "Svet Evangelija" (Ánh sáng Tin Mừng). Trong sứ điệp phúc đáp, ÐTC viết: "Tôi rất  vui mừng được biết về  sáng kiến nhằm phát triển sự cộng tác giữa các Giáo hội và các cộng đồng giáo hội tại Liên bang Nga và miền Balcan". Về phía  Giáo hội chính thống, Ðức Giáo chủ Alexis đệ nhị nhận xét rằng: "Hội nghị liên Giáo hội tại Moscowa minh chứng ước muốn tha thiết dẫn đưa giới trẻ thuộc các giáo hội  theo đuổi, trong các lãnh vực khác nhau của đời sống xã hội, những lý tưởng cao quí của đời sống Kitô".


Back to Radio Veritas Asia Home Page