Chương trình

chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ukraine

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chương Trình viếng thăm của ÐTC tại UKRAINE từ ngày 23 đến 27 tháng 6 (2001).

Vatican (Apic 18/may/2001):  Thứ Năm 17 tháng 5/2001, Tòa Thánh công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm sắp đến của ÐTC tại Ukraine, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6/2001 nầy. Ðây sẽ là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ  94 , kể từ khi ÐTC được chọn lên kế vị thánh Phêrô nơi ngai tòa Roma, vào tháng 10 năm 1978 đến nay.

Cách chung, những biến cố của năm ngày viếng thăm của ÐTC tại Ukraine,  được diễn ra tại hai địa điểm chính là thành phố  KIEV, thủ đô của Cộng Hòa Ukraine, và thành phố  LVIV ( đọc là : Lờ – Vốp).

Thủ Ðô KIEV của Ukraine hiện có khoảng 2 triệu 6 trăm ngàn dân. Và thành phố LVIV ( Lờ –Vốp) có khoảng 800 ngàn dân. Tổng số dân toàn quốc Ukraine là  49 triệu. Tổng số người công giáo theo nghi thức Latinh là khoảng 900 ngàn tín hữu, đa số gốc BaLan, và do ÐHY  Marian Jaworski lãnh đạo.

Cộng đoàn công giáo thứ hai tại Ukraine là  Giáo Hội Công Giáo Hy lạp, (nghi thức Ðông Phương), với khoảng 5 triệu tín hữu, và do ÐHY Lubomyr HUSAR lãnh đạo.

Trong tháng hai và tháng tư  2001 vừa qua, Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội Học của Ukraine, đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận đối với chuyến viếng thăm sắp đến của ÐTC. Kết quả như sau: 60% những người được hỏi, đã trảlời là ủng hộ chuyến viếng thăm, 6% tỏ ra chống lại chuyến viếng thăm, và 34% tuyên bố có thái độ lãnh đạm, không biết gì đến chuyến viếng thăm nầy. Theo  giải thích của Trung Tâm Nghiên Cứu Xã Hội Học Ukraine, về kết quả của cuộc thăm dò, thì con số cao đến 34% những người lãnh đạm đối với chuyến viếng thăm, cùng với 6% những người chống đối, là do nguyên nhân chính nầy: là sự "thiếu thông tin" về chuyến viếng thăm; và điều nầy sẽ tạo dịp thuận tiện cho những mưu toan chính trị lèo lái dân chúng, chống  đối Ðức Giáo Hoàng. Vả lại, sau nhiều năm sống trong chế độ cộng sản, hiện  nay, có khoảng 44% dân số toàn quốc, tuyên bố mình là người vô thần.

Vatican - (Zenit 17/5/2001) - Trong chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại Ukraine, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ không hội kiến riêng ÐTGM Vladimir, TGM Kiev của chính thống giáo Ukraine thuộc  Tòa Giáo Hội Chính Thống Mascova vì Tòa Thánh muốn tôn trọng tòa giáo chủ chính thống Mascơva.

Hôm thứ năm (17/5/2001) phòng báo chí Tòa Thánh đã cho công bố chi tiết chương trình của chuyến đi Ukraine mà hầu hết các sinh hoạt của ÐTC tại Ukraine đều cân nhắc kỹ lưỡng những hệ lụy liên quan tới 3 cuộc ly giáo chia rẽ giáo hội chính thống Ukraine. Ðể tránh làm cho vấn đề trở nên căng thẳng hơn, ÐTC sẽ gặp các giới chức trong Hội Ðồng Các Giáo Hội và Tổ Chức Tôn Giáo Ukraine. Trong số những biến cố của cuộc viếng thăm, nổi bật nhất sẽ là hai nghi lễ phong chân phước cho 27 người Ukraine, một số trong những vị này là người công giáo Hy Lạp, tử đạo dưới thời chế độ cộng sản và phát xít. ÐTC cũng sẽ có cuộc gặp gỡ đặc biệt với giới trẻ Ukraine.


Back to Radio Veritas Asia Home Page