ÐTC phong 34 tân Linh Mục

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC  phong 34 tân linh mục cho giáo phận Roma vào chúa nhật 13/5/2001.

Vatican - 11.5.2001 - Chúa nhật tới đây 13.5.2001, lúc 9 giờ sáng, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, ÐTC sẽ chủ tế Thánh lễ phong chức Linh mục cho 34 Thầy sáu thuộc Giáo phận Roma. Trong số 34 Thầy sáu được tấn phong linh mục, có 13 thầy thuộc Chủng viện Roma - 11 thuộc Học viện Giáo phận "Redemptoris Mater" - 3 thuộc Chủng viện "Ðức Bà của Thiên Chúa Tình Yêu" (Madonna del Divino Amore) - 2 thuộc Học viện Capranica - 4 thuộc các Nhà truyền giáo "Identes" và một thuộc chủng viện Hội các tín hữu "con cái Thánh Anna". Tất cả các Học viện này đều thuộc Giáo phận Roma.

Nên nhớ lại: Ngày 13 tháng 5 năm 2001 cũng là ngày kỷ niệm đúng 20 năm vụ mưu sát ÐTC, xẩy ra lúc 5:17 phút chiều tại Quảng trường Thánh Phêrô, trong buổi tiếp kiến chung dành cho các tín hữu hành hương đến từ nhiều nơi trên thế giới. Vụ mưu sát kinh khủng  này đã xẩy ra vào ngày 13.51981,  chính ngày Ðức Trinh Nữ Maria hiện ra với ba em mục đồng tại Fatima, mỗi ngày 13 của thánh,  từ ngày 13.5 đến ngày 13.10.1917, cách đây 84 năm.

Ðể cảm ơn Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội, Ðấng mà Ðức Karol Wojtyla có lòng sùng kính, yêu mến cách đặc biệt ,("Totus Tuus") , và là Ðấng đã cứu sống ngài trong vụ mưu sát năm 1981,  thì ngày 12-13.5.1982, ÐTC đã đích thân đến hành hương Fatima, dâng thánh lễ tạ ơn và để lại một viên đạn, được lấy ra khỏi vết thương. Viên đạn này đã được gắn vào triều thiên của Ðức Mẹ Fatima. Còn khăn lưng trắng đẫm máu hiện được giữ tại Ðền Thánh Ðức Mẹ tại Czestochowa , Ðền thánh quốc gia Ba lan.

Lúc đó, sau bốn ngày điều trị tại Bệnh viện Bách Khoa Gemelli ở Roma, ngay lúc còn trên giường bệnh, trong giờ đọc Kinh Truyền Tin trua Chúa nhật, được tiếp vận từ Gemelli với Quảng trường Thánh Phêrô, qua đài phát thanh Vatican, với giọng còn mệt nhọc nhiều, ÐTC nói với dân chúng tụ họp để cầu nguyện với ngài: "Tôi tha thứ cho người anh em đã bắn vào tôi". Rồi ngày 27 tháng 12 năm 1982, sau Lễ Giáng Sinh, ÐTC đã đích thân đến nhà  giam ở Roma, gặp riêng anh Ali Agça, nói chuyện thân mật với anh. Sau cùng, nhân dịp Năm Ðại Toàn xá, ngài đã xin Tổng thống Cộng Hòa Ý ân xá cho anh,  để anh được trở về Thỗ nhĩ kỳ, quê hương của anh.


Back to Radio Veritas Asia Home Page