Chính Sách mậu dịch tự do

là nguyên nhân đưa tới sự nghèo khổ

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Chính sách mậu dịch tự do là nguyên nhân đưa tới sự nghèo khổ.

Canada (Ottawa) - (Zenit 20/4/2001) - Chính sách mậu dịch tự do giữa các nước Châu Mỹ là nguyên nhân đưa tới sự nghèo khổ cùng cực của người dân lao động trong vùng.

Trên đây là nhận xét của phái đoàn các nhà lãnh đạo giáo hội công giáo và tin lành Canada, sau chuyến viếng thăm Mêhicô để tìm hiểu về tác động của chính sách mậu dịch tự do trên đời sống của người dân trong vùng. Trong một cuộc họp báo vào ngày thứ năm 19/4/2001 vừa qua, ÐC Jean Gagnon, GM phụ tá của Quebec nói với ký giả hãng thông tấn công giáo Canada rằng: "Chính ngay tại thành phố Ciudad Juarez bên Mêhicô mà tôi đã tận mắt chứng kiến hoàn cảnh sống cùng cực mà tôi chưa bao giờ thấy trong cuộc đời tôi…Tôi đã viếng thăm nhiều quốc gia khác trong vùng Châu Mỹ La tinh, nhưng hoàn cảnh sống của người dân lao động tại Ciudad Juarez là tệ hại nhất." Theo ÐC Gagnon, thành phố này có khoảng 400 cơ xưởng do người ngoại quốc làm chủ và hoạt động dựa theo thỏa hiệp thương mại mậu dịch vùng Bắc Mỹ gọi tắt là NAFTA. ÐC Gagnon cùng với 4 nhà lãnh đạo giáo hội khác đã tham quan Mêhicô từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4/2001.

Tại 3 địa điểm được viếng thăm, họ đã chứng kiến cảnh trẻ em bị đói, và nghe những câu chuyện về nạn vi phạm nhân quyền của quân đội. Mục sư  Robert Smith cho biết, phái đoàn cũng viếng thăm các công xưởng do người ngoại quốc làm chủ rất đẹp và đầy đủ tiện nghi, nằm sát bên cạnh các khu ổ chuột nơi các công nhân của xưởng, đang sinh sống.

Ðược biết trong khi tại thành phố của Hoa Kỳ nằm sát biên giới Mêhicô, người công nhân làm cùng một công việc được trả 5 Mỹ Kim 40 xu một giờ, thì tại Ciudad Juarez bên Mêhico, người công nhân chỉ được trả 40 xu một giờ. ÐC Gagnon kể lại rằng, tại một làng trong khu ổ chuột này, hàng ngàn người sống trong các căn nhà xiêu vẹo được dựng lên từ những thùng giấy mang từ công xưởng về, không có điện, không có nước sạch và không có hệ thống nhà vệ sinh. Mở cuộc họp báo trước ngày diễn ra Hội Nghị Thượng Ðỉnh các nhà lãnh đạo các nước vùng Châu Mỹ tại Quebec, ÐC Ganon muốn mọi người thấy được khía cạnh tiêu cực của thỏa hiệp mậu dịch tự do NAFTA giữa Hoa Kỳ, Canada và Mêhicô. Các thành viên khác trong phái đoàn giáo hội viếng thăm Mêhicô cho rằng, bất cứ một chương trình hội nhập kinh tế nào mang lại sự nghèo khó và khổ cực trong dân chúng, như được chứng kiến tại Mêhicô,  cũng đều không thể biện minh và chấp nhận được. Trái lại, nó không khỏi đánh động lương tâm chúng ta. Bản báo cáo của Ngân Hàng thế giới năm 1996 cho thấy, tỉ lệ người nghèo tại Mehicô đã gia tăng, tính từ năm 1989, mặc dù nền kinh tế của quốc gia này tăng trưởng nhanh. Gần ba thập niên qua kể từ ngày chính sách mậu dịch tự do bắt đầu được mang ra áp dụng, đời sống của người dân nghèo chẳng những không được cải thiện, nhưng trên thực tế lại còn tệ hơn. Phái đoàn các nhà lãnh đạo giáo hội Canada đã quyết định gửi một lá thư lên thủ tướng Jean Chretien của Canada, khẳng định rằng giáo hội không thể nào giữ thinh lặng được nữa trước cảnh sống cùng cực, đau khổ của người dân nghèo mà phái đoàn đã chứng kiến tại Mêhicô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page