Ðức Tổng Giám Mục Tauran

viếng thăm Mascơva

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Tauran viếng thăm Mascơva.

Vatican - (CNS 23/4/2001) - Vào tháng 5/2001 tới đây, ÐTGM Jean Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh, sẽ viếng thăm Mascơva để đánh dấu kỷ niệm 10 năm ngày giáo hội công giáo theo nghi lễ La Tinh tái sinh, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Nga. ÐTGM Tauran đến Mascơva trong tư cách là đặc sứ của ÐTC Gioan Phaolô II tham dự các nghi lễ từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 5/2001.

Theo Tòa Thánh, mục tiêu của chương trình mừng kỷ niệm này sẽ tập trung vào việc tổ chức lại cơ cấu của giáo hội công giáo nghi lễ La Tinh tại liên bang Nga. Sau sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản Nga, giáo hội Latinh phục hồi quyền hoạt động và từ từ xây dựng lại cơ cấu mục vụ của mình cũng như tu bổ lại các nơi thờ phượng. Sự phục sinh của giáo hội công giáo tại Nga là một trong những nguyên nhân đưa tới sự hoài nghi từ giới lãnh đạo giáo hội và tín hữu chính thống Nga. Mặc dù giáo hội công giáo đã lập đi lập lại nhiều lần, nhưng một số nhà lãnh đạo giáo hội chính thống Nga vẫn tiếp tục cáo buộc giáo hội công giáo đang chiêu dụ người chính thống theo đạo công giáo, xử dụng bạo động để phục hồi lại các tài sản bị tịch thu dưới thời cộng sản.

Khi loan báo tin về chuyến đi Mascơva của ÐTGM Tauran, Tòa Thánh không nói rõ là liệu ÐTGM Tauran có  gặp các giới lãnh đạo giáo hội chính thống hay không. Chuyến đi của vị ngoại trưởng Tòa Thánh được thực hiện một tháng trước ngày ÐTC GP II viếng thăm Ukraine, vùng đất trước đây thuộc cộng hòa liên bang Sô Viết và cũng là nơi mà quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo vẫn còn nhiều căng thẳng. Theo con số ước lượng do ÐTGM Tadeusz Kondrusiewicz, giám quản tông tòa miền Bắc Nga Aâu, đưa ra hồi gần đây, số tín hữu công giáo theo nghi lễ La Tinh tại Nga ở vào khoảng từ 500 đến 600 ngàn. Cách đây 10 năm, cộng đoàn tín hữu công giáo La Tinh chỉ có khoảng 10 giáo xứ và 7 hoặc 8 linh mục trên toàn nước Nga. Giờ đây, có 219 linh mục và 210 nữ tu đang phục vu tại 220 giáo xứ tại các nơi theo 11 múi giờ khác nhau trên toàn lãnh thổ Nga.


Back to Radio Veritas Asia Home Page