ÐTC sẽ phong chân phước và phong thánh

cho các vị tử đạo Ukraine

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Gioan Phaolô II sẽ phong chân phước và phong thánh cho các vị tử đạo Ukraine

Vatican - (Zenit 24/4/01) - Trong chuyến viếng thăm Ukraine vào tháng 6/2001 tới đây, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ chủ tế lễ phong chân phước cho 28 vị và phong thánh cho 10 vị tử đạo người Ukraine. Trong số 28 vị chân phước, có một vị người Armeni và một vị người Ba Lan.

Tòa Thánh đã thông báo tin này vào hôm thứ ba (24/4/2001) sau khi sắc lệnh thừa nhận việc tử đạo, các nhân đức anh hùng và phép lại của 52 người được công bố trước sự hiện diện của Ðức Gioan Phaolô II. Sắc lệnh của Tòa Thánh cũng thừa nhận nhân đức anh hùng của 2 vị GM, 4 linh mục, 6 tu sĩ và một giáo dân. Hiện diện trong buổi công bố sắc lệnh có ÐHY Jose Saraiva Martins, tổng trưởng bộ phong thánh.

Ám chỉ tới các vị tử đạo người Ukraine, ÐHY Saraiva Martins giải thích rằng họ là những kitô hữu đã anh dũng làm chứng nhân của lòng trung thành với Ðức Kitô, với vị Giáo hoàng Roma trong thời Ðệ Nhị Thế Chiến và những năm sau đó, khi giáo hội và hàng giáo phẩm Ukraine bị bách hại nặng nề bởi chế độ cộng sản. ÐHY Martins nói tiếp như sau: "Những thay đổi chính trị gần đây tại Ðông Âu cuối cùng đã cho phép chúng ta thu thập những bằng chứng cụ thể về cuộc tử đạo của những vị này". Các vị có tên trong danh sách gồm Mykola Charnetsky, đại diện giám mục tông tòa Volyn và Pidlyashia, cùng với 25 đồng bạn tử đạo gồm: 7 vị Giám Mục, 14 linh mục dòng và triều, 3 nữ tu, một giáo dân là cha của một gia đình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page