Nhà ở của Giám Mục Atambua-Indonesia

bị đặt bom

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Nhà ở của Giám Mục Atambua-Indonesia bị đặt bom

Indonesia (Atambua) - (IS8401.1129  24/4/2001) - Một quả bom đã được tìm thấy tại chổ ở của Ðức Cha Antonius Pain Ratu, Giám Mục Atambua bên Indonesia, vào khoảng 10 giờ sáng hôm thứ hai (23/4/2001). Ðây là lần thứ hai trong vòng 5 tháng chổ ở của vị Giám Mục này bị đặt bom. Lần thứ nhất là trước ngày lễ Giáng Sinh năm 2000.

Ðức Cha Ratu không có mặt tại chổ ở của ngài vào lúc một nhóm trẻ em tị nạn người Ðông Timor phát hiện quả bom trong một bụi chuối. Một nhân viên thanh tra sở cảnh sát Atambua xác định đây là quả bom thật và mục đích là để gây khủng bố cho Ðức Cha Ratu. Atambua thuộc miền Tây Timor và cách thủ đô Jakarta khoảng 2,000 cây số về hướng Ðông. Lúc quả bom được phát hiện, Ðức Cha Ratu đang có một cuộc họp tại Văn Phòng Tôn Giáo Vụ với khoảng 200 giáo viên công giáo, cách nơi ngài cư ngụ khoảng nửa cây số. Ðược biết quả bom được đặt chỉ cách phòng làm việc và phòng ngủ của ngài khoảng 50 mét mà thôi. Linh mục Nikolaus Buku, có mặt tại văn phòng làm việc của Ðức Cha cho biết, đây là vụ đặt bom đe dọa lần thứ hai nhắm vào Ðức Cha Ratu. Ðức Cha Pain Ratu thường được gọi là vị Giám Mục của người tị nạn vì những nỗ lực của ngài nhắm hòa giải người Ðông Timor với người tị nạn Ðông Timor hiện đang tạm trú trên lãnh thổ Tây Timor.

Sau vụ đặt bom mới nhất này, Ðức Cha Pain Ratu cho hãng thông tấn UCA biết rằng ngài không quan tâm nhiều lắm trước những vụ khủng bố như đặt bom, điện thoại nặc danh hay bất cứ một đe dọa nào khác nhắm vào cá nhân ngài. Ðức Cha Ratu nói như sau: "Nếu họ muốn giết tôi thì điều này rất dễ bởi vì khi đi tới bất cứ chỗ nào, tôi vẫn đi một mình. Người dân tại đây, công giáo cũng như của các tôn giáo khác, đều biết tôi." Ðức Cha cũng cho biết là tín hữu thuộc các tôn giáo khác tại quận Belu, nơi có đa số theo công giáo, biết về ngài rất rõ và ngài luôn sẵn sàng và cởi mở đối thoại với họ bất cứ lúc nào. Ðức Cha Ratu luôn kêu gọi tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau hãy đoàn kết và ngăn chặn những kẻ muốn gây ra mối hiềm khích và thù hận giữa tín hữu các tôn giáo với nhau.


Back to Radio Veritas Asia Home Page