Trung Quốc không được chơi trò trẻ con

khi làm đồ chơi cho Tây phương

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Trung Quốc không được chơi trò trẻ con khi làm đồ chơi cho Tây phương.

Paris, (Zenit 28/11/2001). Tuổi trung bình 17-25, giới tính: nữ. Quốc tịch: Trung quốc, bản sứ: Nông thôn, Lương: 50 dôla mỗi tháng. Giờ làm việc:16 giờ mỗi ngày. Công ty: nhân viên tại Disney, Mattel và McDonald.

Trên đây là hình ảnh của một công nhân Trung quốc, được đưa ra bởi trung tâm kiểm tra tài nguyên Á châu, một nhóm nhân quyền, đã phỏng vấn các nhân viên tại nhiều cơ xưởng tại một thành phố miền nam của tỉnh Quảng đông.

Tại vùng này, có hơn 6,000 cơ xưởng, đang thuê hàng triệu nữ nhân công trẻ tuổi, sản xuất chính yếu là những đồ chơi của trẻ em,  được bán sang Tây phương. Bà May Wong, phát ngôn nhân của Trung tâm kiểm tra tài nguyên giải thích trong khi viếng thăm Paris rằng, "sau khi rời các làng quê, những công nhân này chỉ có thể tiếp tục sống tại thành phố,  nhờ qua  giao kèo giữa họ với công xưởng; các công xưởng này tịch thu tất cả giấy tờ của các công nhân  để tránh việc họ trốn bỏ công việc. Các công nhân sống trong một phòng chung, không vệ sinh và thường là rất chật chội, và chỉ có một chiếc giường ngủ, nơi mà họ có thể chứa tất cả vật riêng của họ." Bà Wong nói tiếp, "khi đến tuổi 25 họ được xem là đã quá già để làm việc. Các phụ nữ này thường chuyển  sang làm gái điếm, để khỏi phải trở về lại quê quán của họ, nơi mà họ không còn được tôn trọng nữa."

Về công việc của các cơ xưởng, bà Wong nói thêm, "Họ được trả lương theo từng đơn vị và làm việc 16 giờ mỗi ngày trong những mùa đắt hàng. Những mùa này thường là vào mùa giáng sinh tại tây phương; tuy nhiên tại Trung quốc, thì đây  có nghĩa là mùa làm việc không ngừng từ tháng ba đến tháng 10, để cung cấp sản phẩm cho khách hàng theo đúng hạn định. Trong thời gian này, họ không được nghỉ phép, và thời gian nghỉ cuả họ bị giới hạn tùy theo trường họp,  như nữa ngày cho một tháng. Bà nói thêm, khi công việc ít lại, các công nhân này thường bị cho nghỉ việc,  mà không cần phải trả lương."

 


Back to Home Page