Người dân Pháp đối với Thánh Kinh

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Người dân Pháp đối với Thánh Kinh.

Tin Paris - 01.11.2001 - Theo cuộc thăm dò dân ý được nhật báo công giáo Pháp "La Croix" công bố mới đây, đối với đa số người dân Pháp, Kinh Thánh là một yếu tố quan trọng của gia tài tôn giáo (64%) - gia tài văn hóa (62%) của nhân loại.

Cũng theo cuộc thăm dò dân ý này, có

- 54% người dân Pháp được phỏng vấn không bao giờ đọc Kinh Thánh, vì họ coi là "lỗi thời"

- 38% nghĩ rằng: Kinh Thánh dù là Cuốn sách quan trọng, nhưng trong đó có nhiều giáo huấn cho tới này vẫn chưa được thực hiện.

Trong số các người trên 65 tuổi, có 39% công nhận Kinh Thánh có một sự quan trọng thiết yếu trong đời sống thiêng liêng.

Trái lại trong lứa tuổi từ 18 đến 24, chỉ có 21% công nhận sự quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống.

Về ích lợi của Kinh Thánh, trong số một ngàn người được hỏi ý kiến, có

- 43% trả lời là Kinh Thánh cần để biết lịch sử Do thái giáo và Kitô giáo, do đó giúp công nhận "những khía cạnh tôn giáo và nền văn hóa của chúng ta".

- 27% chủ trương: Kinh Thánh giúp chúng ta biết Lời Chúa;

- 25% nghĩ rằng: Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu ý nghĩa cuộc đời.

- Trái lại, có 14% không trả lời hay không có ý kiến nào cả.

 


Back to Home Page