ÐTC công bố tông huấn

hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục

Ðại Dương Châu

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC công bố tông huấn hậu THÐGM Ðại Dương Châu.

Tin Vatican (Vat. 22/11/2001):  Lúc 11:30 trưa thứ Năm, ngày 22 tháng 11/2001, tại phòng Clementina (Clê-men-ti-na) trong Ðiện Tông Tòa, ÐTC Gioan Phaolô Ðệ Nhị đã công bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về "Giáo Hội tại Ðại Dương Châu". Trong buổi lễ công bố nầy, ÐTC  đã thực hiện một cữ chỉ tượng trưng: đó là ngài ấn vào một nút trên máy vi tinh, để gởi bản văn của Tông Huấn, đến tất cả các giáo phận của giáo hội công giáo tại Ðại Dương Châu, qua hệ thống Internet. Ðây là một cữ chỉ tượng trưng, thay thế cho việc ÐTC đích  thân đến  địa phương để công bố Tông Huấn, như ngài đã có thói quen làm, trong các lần công bố  các Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục trước đây.

Ngỏ lời trong buổi lễ công bố, ÐTC cũng nhắc đến sự kiện nầy là "Ðức giáo hoàng không thể đến Ðại Dương Châu, thì giờ đây chính Ðại Dương Châu đến với ngài". ÐTC đã nói như sau:

"Tôi  đã muốn đến viếng thăm Ðại Dương Châu một lần nữa, để trình bày những kết quả của công việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Ðại Dương Châu, tức tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Giáo Hội tại Ðại Dương Châu. Nhưng không thể làm điều nầy được nữa. Vì thế  Ðại Dương Châu đến với vị giám mục Roma; với  tâm tình mộ mến, như "tâm tình của Chúa Giêsu Kitô" (Phil 1, 8), tôi xin chào  anh chị em, và tất cả những ai mà anh chị em đại diện cho."

ÐTC nhận định về Khóa Họp đặc biệt của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Ðại Dương Châu, từ ngày 22 tháng 11 năm 1998 cho đến ngày 12 tháng 12 năm 1998, như là một biến cố quan trọng để  nhìn lại quá khứ và tiên báo cho tương lai. ÐTC đã nói như sau:

"Chung với nhau chúng ta đã nhìn lại lịch sử rao giảng phúc âm tại Ðại Dương Châu, và đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa nhân từ  vì công việc sáng chói của các nhà truyền giáo, cũng như vì sự tiếp nhận của các dân tộc tại Ðại Dương Châu đối với Chúa Giêsu Kitô.... Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã vui mừng vì vô số những dấu chỉ nói lên sự thánh thiện và sự công bằng hiện diện giữa các dân tộc tại Ðại Dương Châu, một bảo đảm cho mùa xuân Ðức Tin mà chúng ta đang hướng đến... Nhưng chúng ta cũng nhìn nhận rằng nhiều thách thức mà các dân tộc tại Ðại Dương Châu hiện phải đối diện,  đang  thôi thúc Giáo Hội lên tiếng mời gọi các dân tộc và các nền văn hóa tại Ðại Dương Châu hãy dấn thân vào con đường canh tân, cách hăng say và xác tín. Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Ðại Dương Châu đã nghe biết về những khủng hoảng kinh tế, sự bất an chính trị, nạn tham nhũng, những xung đột chủng tộc, sự xoáy mòn những hình thức truyền thống trong cơ cấu tổ chức xã hội, nạn phạm pháp, nguy cơ của môi sinh toàn cầu bị tăng độ nóng, và đặc biệt trong những xã hội giàu có hơn thì có cuộc khủng hoảng tinh thần về ý nghĩa cuộc đời, làm cho việc  tôn trọng sự sống bị suy sụp."

Trước hoàn cảnh như thế, ÐTC  xác nhận  rằng Chúa Thánh Thần đang mời gọi Giáo Hội tại Ðại Dương Châu, hãy dấn thân vào công cuộc tái rao giảng phúc âm.

Ðược biết Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Giáo Hội tại Ðại Dương Châu, dài 140 trang và được chia ra làm bốn chương, trình bày bốn đề tài chính như sau: (1) Chúa Giêsu Kitô và các dân tộc tại Ðại Dương Châu; (2) Bước đi theo con đường của Chúa Giêsu tại Ðại Dương Châu; (3) rao giảng sự thật Chúa Giêsu Kitô tại Ðại Dương Châu, và (4) sống sự sống của Chúa Giêsu tại Ðại Dương Châu.

Chúng tôi sẽ bàn về nội dung các chương nầy trong một chương trình khác.

 


Back to Home Page