Hầu hết người Pháp vẫn cầu nguyện

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kết quả thăm dò dư luận: Hầu hết người Pháp vẫn cầu nguyện

Pháp (Paris) - (Zenit 15/04/2001) - Trong một thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ, hầu hết dân Pháp vẫn coi trọng giá trị của việc cầu nguyện.

Ðó là kết quả một cuộc thăm dò dư luận được tuần báo "Người Hành Hương" (Pelerin) công bố vào ngày thứ sáu Tuần Thánh vừa qua. Pelerin là tuần báo công giáo có số lưu hành tại Pháp. Kết quả cho thấy cầu nguyện vẫn là việc làm khích lệ tinh thần giá trị nhất cho 67% dân Pháp. Chỉ có 2% số người được hỏi,  coi cầu nguyện là lỗi thời hay vô lý. Phân nửa số người được hỏi cho biết họ cầu nguyện và tịnh tâm, tuy chỉ có 42% xác nhận là họ cầu nguyện theo đúng ý nghĩa của cầu nguyện. 22% khác thì nói là họ cầu nguyện thường xuyên, ít nhất một tuần một lần. Phụ nữ Pháp cầu nguyện nhiều hơn so với phái nam. 54% phụ nữ Pháp so với chỉ có 46% nam. 79% cho biết họ thích cầu nguyện ở nhà, trong khi 48% nói là họ muốn cầu nguyện trong nhà thờ. Trả lời câu hỏi là họ cầu nguyện với ai, 65% trả lời họ cầu nguyện lên Thiên Chúa, 35% cầu nguyện với Ðức Mẹ và 25% với Chúa Giêsu.

Các kết quả khác cho thấy, 45% cầu nguyện để ca tụng và cảm tạ. 43% cầu nguyện để xin lành bệnh và thành công cho người khác. 39% cầu nguyện cho các vấn đề của thế giới. Trong số các ý cầu nguyện cho riêng cá nhân, 49% cầu nguyện trong những dịp lễ quan trọng, 35% xin ơn can đảm để đối mặt với cuộc sống và 23% xin sức mạnh để vượt qua những gánh nặng và căng thẳng trong cuộc sống. Cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3/2001, có 953 người trên 18 tuổi đã được phỏng vấn


Back to Radio Veritas Asia Home Page