Việc xây cất đền thờ Hồi giáo

bên cạnh Ðền thờ công giáo tại Nagiareth

đang gây nên căng thẳng

giữa các Cộng đồng Kitô và Hồi giáo

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

 

Việc xây cất đền thờ Hồi giáo bên cạnh Ðền thờ công giáo tại Nagiareth  đang gây nên căng thẳng  giữa các Cộng đồng Kitô và Hồi giáo.

Tối thứ hai 12/11/2001,  nhóm tín hữu Hồi giáo quá khích  khởi sự công việc xây cất đền thờ Hồi giáo bên cạnh Ðền thờ Truyền Tin của người công giáo tại Nagiareth. Công việc  được khởi sự lén lút "ban đêm", bởi vì công việc đào móng để xây cất được làm ban đêm, để tránh sự kiểm soát của Nhà Cầm quyền Do Thái. Hành động của nhóm Hồi giáo quá khích này lập tức gây những phản ứng mạnh mẽ về phía các tín hữu Kitô (công giáo, chính thống và tin lành) hiện đang chờ đợi Chính phủ can thiệp, để chặn đứng hành động khiêu khích và có thể gây nên nhiều hậu quả lớn lao sau này.

Tuyên bố với đặc phái viên Nhật báo công giáo Ý "Tương Lai" (Avvenire), số ra ngày 15/11/2001, Ðức Cha Michel Sabbah, Giáo chủ các tín hữu Công giáo tại Giêrusalem, nhắc lại rằng: tất cả các Giáo hội tại Thánh địa, các vị giáo chủ, và các vị lãnh đạo các Giáo hội Kitô khác (chính thống và tin lành) tại Giêrusalem và trên cả thế giới đã nhiều lần yêu cầu Chính phủ Do thái phải có thái độ dứt khoát về vấn đề rắc rối này; nhưng cho tới nay Chính phủ làm thinh, giả điếc, dù biết rằng công việc đào móng xây cất đã bắt đầu lén lút trong đêm tối từ thứ hai 12/11/2001.

Các Cha Dòng Phanxicô có trách nhiệm coi sóc và canh giữ Thánh Ðịa đã nhiều lần than phiền,  vì chính phủ quyết định cho phép xây cất đền thờ Hồi giáo bên cạnh Ðền thờ công giáo, không đếm xỉa chi những phản đối và lời yêu cầu rút lại ngay giấy phép cho xây cất đền thờ.

Ủy ban canh giữ Thánh Ðịa cũng kêu gọi các tín hữu Kitô, Do thái và Hồi giáo, những người từ trước tới giờ vẫn phản đối việc xây cất này, để họ yêu cầu Chính phủ Do thái rút lại quyết định: một quyết định rất có thể gây nên những hậu quả không thể ước tính  trước được trên nhiều cấp bậc.

Trong một thông cáo được phổ biến trong những ngày này, Ủy ban canh giữ Thánh Ðịa đã viết như sau: "Việc xây cất một đền thờ Hồi giáo trong nơi đặc biệt này là lời yêu cầu của nhóm Hồi giáo quá khích và lời yêu cầu này còn kèm theo những đe dọa mỗi ngày mỗi gắt gao hơn chống lại Ðền Thánh và Cộng đồng công giáo. Tòa án Do thái đã phán quyết rằng: lãnh thổ, trên đó người ta muốn xây cất đền thờ Hồi giáo, hiện thuộc chủ quyền của  Nhà Nước và những lý do nhóm Hồi giáo đưa ra không có nền tảng nào cả. Dù có phán quyết như vậy của Tòa án, Chính phủ vẫn làm ngơ để nhóm Hồi Giáo quá khích này  khởi sự công việc, như mọi người thấy trong những ngày vừa qua.

Bản thông cáo của Ủy Ban canh giữ Thánh Ðịa đã quả quyết thâm rằng: không ai hồ nghi mưu toan táo bạo và khiêu khích này nhằm lợi dụng tình hình quốc tế hiện nay, chẳng hạn tình hình thê thảm của Thánh Ðịa đã hơn một năm  sống trong tranh chấp đẫm máu giữa Do thái và Palestine, rồi chiến tranh diệt khủng bố tại Afghanistan, để lén lút thực hiện chương trình của họ.

Về công việc ban đêm của nhóm Hồi giáo quá khích, có thể giải thích như sau theo dư luận chung tại Nagiareth, là Nhà Cầm quyền Do thái: một đàng đã yêu cầu nhóm Hồi giáo quá khích đình lại công việc xây cất, đàng khác, lại làm thinh giả điếc như thể không biết, không thấy gì cả, bởi vì, nếu thực sự Nhà Cầm quyền muốn công việc xây cất đình lại, chỉ cần phái lực lượng an ninh đến thi hành lệnh của mình.

Phản ứng không những về phía các Cộng đồng Kitô (công giáo, chính thống, tin lành), nhưng còn cả về phía các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị tại những quốc gia Hồi giáo ôn hòa, như Jordanie, Ai cập, Arabie Saudite... Các vị này tuyên bố  chống lại việc xây cất đền thờ Hồi giáo bên cạnh Ðền thánh công giáo, vì hành động này có thể gây nên nhiều căng thẳng giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cách riêng tại miền Trung Ðông.

Viên đá đầu tiên của việc xây cất đền thờ Hồi giáo được đặt ngày 23 tháng 11 năm 1999, và từ đó đã gây nên nhiều căng thẳng mạnh mẽ tại Nagiareth. Ngày Lễ Phục sinh, nhóm Hồi giáo quá khích đã tấn công nhóm thanh niên công giáo thuộc lễ nghi Bizantin, lúc đó đi qua gần khu đất xây đền thờ Hồi giáo. Nhóm Hồi giáo quá khích chiếm khu đất này, dựng lều vải để hội họp và cầu nguyện. Những vụ rối loạn này lan tràn dần dần đến cả trung tâm thành phố Nagiareth, gây bị thương cho khoảng 40 tín hữu công giáo, gây thiệt hại cho một số cửa hàng và xe hơi đậu ngoài  đường.

Ðể phản đối Nhà Cầm quyền vì không đưa ra những biện pháp tương xứng để bảo vệ an ninh cho dân chúng và cho cả các người hành hương, các vị lãnh đạo các Giáo hội công giáo, chính thống và tin lành ra lệnh đóng cửa tất cả các nhà thờ tại Nagiareth trong hai ngày mùng 6 và 7 tháng 4/2001.

Ngày mùng 3 tháng 10/2001, Tòa án tuyên bố bất lợi cho nhóm Hồi giáo quá khích và ngày 14 cũng tháng 10/2001, Chính phủ Do thái (lúc đó  do Ðảng Lạo động lãnh đạo) đã cấp giấy phép nhượng một phần đất của Nhà Nước, kế bên quảng trường Nagiareth để xây cất đền thờ của họ, bên cạnh nơi phụng tự của Hồi giáo dâng kính Shehad el Din, thuộc gia đình Saladino, đã có công đánh bại "Nghĩa binh Thánh giá"  lúc đó chiến đấu để chiếm lại Thánh địa bị Hồi giáo chiếm đóng.

 


Back to Home Page