Vài nét về  lễ Bế Mạc phiên họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

tại Roma

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nét về  lễ Bế Mạc phiên họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Roma.

Khóa họp thường lệ thứ 10 của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Roma về đề tài "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu cho niềm hy vọng của thế giới" kết thúc sáng Thứ bẩy 27/10/2001, bằng Thánh Lễ đồng tế trọng thể  trong Ðền thờ Thánh Phêrô vào lúc 10:30, do ÐTC chủ tế,  với các Nghị phụ, gồm  Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh Mục.

Từ ngày 29 tháng 9/2001 vừa qua cho tới thứ bẩy 27 tháng 10/2001,  250 Nghị phụ, qua các cuộc phát biểu ý kiến trong các phiên họp chung và qua các thảo luận  trong 12 nhóm học hỏi, nghiên cứu, đã soạn thành 67 đề nghị (propositiones) về đề tài: "Giám mục, người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho niềm hy vọng của thế giới".

Chiều thứ sáu 26/10/2001, các Nghị phụ đã bỏ phiếu lần cuối cùng chấp thuận  bản văn về các đề nghị. Theo truyền thống, bản văn này không được công bố cho giới báo chí, nhưng được đệ lên ÐTC, như thành quả của việc suy tư chung trong gần một tháng trời. Dựa trên bản đề nghị này, ÐTC  sẽ cho soạn thảo Văn kiện hậu- THÐGM, được gọi là "Tông huấn hậu-THÐGM" (Exhortatio Apostolica postsynodalis).

Trái lại,  Sứ điệp của các Nghị phụ gởi dân Chúa ----(chúng tôi sẽ có dịp trình bày chi tiết trong bài nói chuyện khác)---- đã được đọc trong buổi cử hành Thánh lễ bế mạc sáng thứ bẩy 27/10/2001 trong Ðền thờ Thánh Phêrô. Sứ điệp đã được trình bày với giới báo chí do năm vị Giám mục thuộc Ủy ban Thông tin của Khóa họp lần này; đó là quý Ðức TGM John Foley, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông xã hội, chủ tịch Ủy ban - Ðức TGM Telesphore Placidus Toppo, người Ấn độ - Ðức GM  Estanislao Esteban Karlic, người Argentina - Ðức GM Olivier De Berranger, người Pháp và Ðức GM Marcello Semeraro, người Ý, cũng là Tổng thư ký đặc biệt của Khóa họp lần này.

Sứ điệp gồm những điểm chính sau đây:

(1) Thảm kịch thế giới ngày nay: Mỗi Vị chủ chăn mang trên vai chiếc bị của những thảm kịch của thế giới ngày nay.

(2) Bênh vực sự sống con người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên: Giám mục có nhiệm vụ giảng dạy và phổ biến giáo lý xã hội của Giáo hội công giáo.

(3) Như vị Chủ chăn nhân lành : để đáp lại hy vọng của thế giới, trước hết giám mục được mời gọi tiến đến sự thánh thiện đời sống. Thế giới ngày nay cần đến sự thánh thiện , cần đến tinh thần cởi mở của giám mục - Sự hiệp thông giữa các giám mục với nhau và với Vị Kế nghiệp Phêrô.

(4) Với tâm hồn của người nghèo khó: Giám mục giáo huấn, thánh hóa, hướng dẫn nhất là bằng chứng nhân đời sống về tình yêu mến đối với Chúa Giêsu và với mọi người, cách riêng các người nghèo khó, các người đau khổ - Những hạt giống của Ngôi Lời trong các nền văn hóa - Cuộc cách mạng của hệ thống thông tin -  Ðối thoại liên tôn v.v...

Sứ  điệp  kết thúc bằng ba lời kêu gọi:

(1) Các vị trách nhiệm về chính trị, kinh tế hãy trở nên những người hoạt động cho công lý và hòa bình.

(2)  Giới trẻ hãy dấn thân xây dựng một nền văn minh tình yêu.

(3)  Lời kêu gọi sau cùng cho Giêrusalem, để luôn luôn là một biểu hiệu vô tận của hy vọng và hòa bình.

Sau Thánh lễ bế mạc, các Nghị phụ và tất cả các vị tham dự Khóa họp THÐGM dùng bữa trưa với ÐTC tại Cư xá Santa Marta trong Nội Thành Vatican. Trong dịp này, mỗi Nghị phụ nhận được một quà tặng của ÐTC: Các HY, TGM và GM, một thánh giá Giám mục, được gợi ý theo "Tông thư bế mạc Năm Thánh 2000: "Khởi đầu ngàn năm mới" (Novo Millennio ineunte)... Các vị khác tham dự Khóa họp, thì nhận  một Huy chương chính thức kỷ niệm 23 năm Triều Giáo Hoàng của Ðức Gioan Phaolô II. Ngày kỷ niệm năm nay đến vào lúc Khóa họp của THÐGM đang diễn ra tại Vatican. Như vậy, các Nghị phụ đã có thể chúc mừng ÐTC, nhân danh cả Giáo hội hiện diện tại Roma trong những ngày đáng ghi nhớ này: 16/10/1978-16/102001, 23 năm kỷ niệm ngày được bầu làm Giáo Hoàng và ngày 22/10/1978-22/10/2001, 23 năm ngày cử hành Thánh lễ khai mạc Thừa tác Vụ Phêrô.

Vì thế, trong ngày 16 tháng 10/2001, ÐHY Bernard Agré, một trong ba Vị đồng chủ tịch Khóa họp, nhân danh các Nghị phụ và các Vị tham dự chúc mừng ÐTC  "Ad Multos Annos et Faustissimos Annos". (Ðược trường thọ và hạnh phúc). Ngày 22 tháng 10/2001, ÐHY Giovanni Battista Re, cũng là một trong ba Vị đồng chủ tịch, nhắc lại lời ÐTC nói lên trong ngày lịch sử này: "Anh chị em đừng sợ, hãy mở toang mọi cửa đón nhận Chúa Kitô". Rồi nhân danh toàn Giáo hội, ÐHY cầu chúc ÐTC bằng lời Thánh vịnh: "Xin Chúa gìn giữ và ban nhiều bình thản, an vui cho ÐTC". Ðây thực là một cơ hội thuận tiện để Giáo hội, qua các Nghị phụ, cầu nguyện và biểu lộ tâm tình kính mến, biết ơn lên Vị Chủ chăn trong 23 năm qua qua đã tận tụy hy sinh phục vụ Giáo hội và nhân loại.

Cảm tưởng sốt dẻo của ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộï Giáo lý Ðức tin về Khóa họp của THÐ lần này: "Một Hàng Giám mục hiệp nhất giống như Công đồng chung".

Trong ngày cuối cùng của Khóa họp thường lệ của THÐGM, ÐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin  từ nhiều năm, một trong các Hồng Y nổi tiếng về mọi phương diện, nói lên cảm tưởng của ngài về Khóa họp lần này, trong cuộc phỏng vấn dành cho Hãng thông tấn quốc tế Fides... Ngài nói như sau: "Ðây đã là một THÐGM của "thế hệ mới", giống như Công đồng Vaticanô II và đang đi tìm những con đường cho một việc rao giảng mới Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô. Tôi đã sống các THÐGM từ năm 1977 đến nay, và tôi đã sống với những căng thẳng rất mạnh mẽ. Lần này đây, trái lại, nổi bật hơn cả là "cảm nghiệm về tính cách giám mục đoàn mạnh mẽ và sâu đặm, đã được đào luyện từ 20 năm nay". ÐHY nói tiếp: "Ban đầu có những lo sợ này là chúng tôi sẽ nhấn mạnh nhiều về mối quan hệ giữa Giáo Triều Roma và các Giám mục, về quyền hành nhiều hơn của THÐGM, về các cơ cấu của các HÐGM Lục địa và quốc gia. Cảm ơn Chúa, một sự chú ý thực sự đã được hiện về  "primum necessarium" (điều cần trước hết) của thế giới là nhận biết Thiên Chúa. Nếu không nhận biết Người, mọi sự khác không tiến gì được".

Về bản kê khai dài của những yêu cầu phát xuất trong Khóa họp này về "những bổn phận" của Giám mục, ÐHY Ratzinger nhận xét rằng: "hy vọng văn kiện Hậu-THÐGM không phải là một thủ bản dài dòng, nhưng là văn kiện giúp chúng tôi đối chiếu với một số yếu tố thiết yếu, theo kiểu mẫu của Văn kiện "Ngàn năm Mới"! (Novo Millennio ineunte)".

Căn cứ vào cảm tưởng và nhận xét của ÐHY Ratzinger, người trong cuộc, chúng ta phải kết luận rằng: Khóa họp của THÐ này đã diễn ra trong bầu khí yêu thương huynh đệ và đem lại những thành quả tốt đẹp trước hết cho chính các Vị chủ chăn, cho Giáo hội địa phương và cho Giáo hội hoàn cầu. Ðây thực là niềm hy vọng lớn lao cho thế giới. Ðây là sức mạnh của Chúa Thánh Thần luôn luôn hướng dẫn Giáo hội và hiện diện nơi các Vị Lãnh đạo của Giáo hội.


Back to Home Page