Tòa Thánh thúc giục Liên Hiệp Quốc

nhìn nhận phẩm giá phụ nữ

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh thúc giục Liên Hiệp Quốc nhìn nhận phẩm giá phụ nữ .

Vatican (Zenit 19/10/01) Bất cứ cố gắng phát triển nhân bản đích thực nào cũng cần phải bắt đầu với sự "nhìn nhận phẩm giá của con người, đặc biệt là phụ nữ". Tòa Thánh đã đưa ra quan điểm trên, trong phiên họp của Liên Hiệp Quốc tổ chức hôm thứ năm (18/10/2001) tại New York.

"Một dạng thức toàn cầu hóa mà không để ý gì đến phẩm giá của phụ nữ, đặc biệt những cống hiến họ đóng góp cho gia đình và xã hội, chắc chắn sẽ hạ thấp họ xuống đến mức chỉ đơn giản là những công cụ kinh tế".

Toàn văn bài phát biểu của Tòa Thánh đã được đọc bởi cô Joan McGrath-Triulzi, một thiếu nữ Hoa Kỳ cư trú tại Newyork, taị một ủy ban đặc biệt Liên Hiệp Quốc.

Trong nhiều năm qua, Liên Hiệp Quốc thường chỉ chú ý đến vấn đề kiểm soát sinh sản, quyền phá thai và trong nhiều trường hợp quá khích còn đưa ra vấn đề quyền mãi dâm tự nguyện (do bà Bill Clinton đưa ra và bảo trợ). Liên Hiệp Quốc không chú ý nhiều đến việc tạo cơ hội giáo dục cho phụ nữ, bình đẳng trong lao động, tiền lương và cơ hội thăng tiến nghề nghiệp.


Back to Home Page