ÐHY Honduras nói

tham nhũng là một bệnh ung thư tại Honduras

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

ÐHY Honduras nói, tham nhũng là một bệnh ung thư tại Honduras.

Vatican  (Zenit 19/10/2001). Tham nhũng đang trở nên chứng bệnh ung thư tại châu mỹ la tinh, ÐHY Oscar Rodriguez Mardiaga, tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa nói cho đài phát thanh Vatican rằng, "buồn thay, tham nhũng đã biến thành nền văn hóa tự áp đặt lên trên các giá trị luân lý và đạo đức." ÐHY đã đưa ra tuyên bố này trong chuyến viếng thăm Panama gần đây, để tham dự cuộc họp về "công ăn việc làm và sản phẩm lao động", được tổ chức bởi chính phủ. Trong bài phát biểu của ngài, ÐHY nhấn mạnh rằng, đường lối chính yêu để tấn công bóng ma tham nhũng, mà theo ngài như "bóng ma của nhiều sắc thái" được tìm thấy trong xã hội, là "giáo dục trong gia đình." Trong suốt bài phát biểu, ÐHY công khai ủng hộ sự hợp nhất của các quốc gia vùng Trung Mỹ, đưa ra rằng sự hợp nhất các quốc gia là một trong những bước tích cực cho việc hoàn cầu hóa.


Back to Home Page