Công giáo Syria và giáo hội chính thống

mừng lễ phục sinh trong cùng một ngày

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Công giáo Syria và giáo hội chính thống mừng lễ phục sinh trong cùng một ngày.

Vatican (Zenit 19/10/2001). Thượng phụ giáo chủ theo nghi lễ Melkite Hi lạp, Ðức Gregory III nói cho tờ báo, có tên là "Bên Trong Tòa thánh" (Inside the Vatican) rằng, "tôi đã ký một sắc lệnh hôm đầu tháng 9/2001 cho các tín hữu công giáo hi lạp tại Syria rằng, Công giáo và chính thống giáo sẽ cử hành lễ phục sinh cùng một ngày tại Syria, bắt đầu vào năm tới".

Hôm ngày 5/05/2001, trong khi viếng thăm tại Damascus, ÐTC Gioan Phaolô II đề nghị rằng tín hữu tại Ðông và Tây cử hành lễ phục sinh trong cùng ngày, như là dấu hiệu rõ ràng trong một nổ lực tìm kiếm sự hiệp nhất.

Sự khác biệt ngày lễ phục sinh là kết quả của việc cải cách của Ðức Giáo Hoàng Gregoriô  XIII về niên lịch phụng vụ vào năm 1582. Các kitô hữu Ðông phương mà hầu hết là chính thống, tiếp tục tính ngày lễ phục sinh theo niên lịch Julian cũ. Hiện tại, 350,000 người công giáo tại Syria sẽ cử hành lễ phục sinh theo lịch julian. Từ năm 1724 đến 1857 giáo hội của họ dùng lịch Julian và sau đó thay đổi theo lịch Roma.

Bước đầu mới là một nỗ lực nhằm xây dựng mối liên hệ tốt hơn với chính thống giáo, Thượng phụ Gregory II giải thích, "Nhìn thấy  nhu cầu của giáo hội địa phương, tôi thấy tốt hơn chúng tôi nên trở lại với niên lịch cũ."

Ðức thượng phụ nói, ngài hi vọng rằng những nghi thức khác sẽ theo sau và có thể toàn thể giáo hội công giáo sẽ cử hành lễ phục sinh cùng ngày với chính thống giáo.


Back to Home Page