Quốc hội Hoa kỳ nghe tường trình

về nhóm của Liên hiệp quốc

đang làm việc với chính sách phá thai

của Trung quốc

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Quốc hội Hoa kỳ  nghe tường trình về nhóm của Liên hiệp quốc đang làm việc với chính sách phá thai của Trung quốc.

Tin Washington D.C (Zenit 18/10/2001). Những nhà hoạt động nhân quyền đã điều trần tại  quốc hội Hoa kỳ hôm thứ Tư (17/10/2001) rằng, mặc cho những bảo đảm của Liên hiệp quốc, cưỡng bách phá thai và triệt sinh, vẫn tiếp tục tại nhiều thị xã Trung quốc nơi mà  quỹ dân số thế giới đang hoạt động.

Ông Josephine Guy  nói cho Ủy ban liên lạc quốc tế của Hạ viện về một cuộc điều tra mới đây được thực hiện tại Trung quốc,  do bởi học viện nghiên cứu về dân số, trong đó những người phụ nữ Trung quốc  trải qua kinh nghiệm đau khổ về việc cưỡng bách phá thai.

Một người đàn bà đang mang thai đứa con thứ hai nói cho ông Guy rằng, các viên chức chính phủ "muốn tôi đến bệnh viện trình diện để phá thai nhưng tôi đã từ chối để đến đó. Tôi đến trốn tại ngôi làng của mẹ tôi; và vì thế mà  nhà nước đã bắt 6 người  trong gia đình của mẹ chồng tôi và đã phá hủy ba ngôi nhà." Với sự hiện diện của những người điều tra, một người đàn bà được đưa vào bệnh viện để phá thai, bạn của người đàn bà này nói rằng, bà ta muốn giữ đứa bé đang mang, "nhưng luật pháp không cho phép."

Theo ông Steven Mosher, chủ tịch học viện nghiên cứu về dân số, bằng chứng này trái ngược với những lời tuyên bố của Quỹ dân số thế giới rằng họ chỉ tham gia tại những nơi mà chính sách một con và việc cưỡng bức phá thai không được thi hành. Ông Mosher đã đưa ra hình ảnh cho thấy rằng văn phòng Quỹ dân số thế giới tại một thị xã,  được đặt ngay bên trong văn phòng kế hoạch hóa gia đình của nhà nước Trung quốc; và Văn Phòng kế hoạch hóa nầy là  một cơ quan thực hiện công tác cưỡng bách phá thai. Ông Guy nói, "chúng tôi đã chụp hình bàn giấy của Quỹ dân số thế giới, đặt đối diện với bàn giấy của nhân viên của nhà nước Trung quốc đặc trách về kế hoạch hóa gia đình. Nói rõ hơn, họ nhìn  thấy  nhau suốt ngày làm việc."

Theo nhiều nhân chứng, sự liên hệ làm việc này có nghĩa rằng Quỹ dân số Thế giới  hoặc phải tích cực cổ võ việc cưỡng bách phá thai,  hoặc  phải ngấm ngầm ủng hộ việc này,  bằng cách làm lơ sự hiện diện của họ tại đó. Dân biểu Christopher Smith, thuộc đảng công hòa của bang New Jersey,  đồng ý điểm này; Và ông tuyên bố rằng Quỹ dân số thế giới phạm tội "cố che đậy" hành động tàn ác của Trung quốc. Trong ánh sáng của lời khai này, ông Smith nói rằng, Ủy dân số thế giới phải được đem ra xét xử tại tòa án quốc tế cùng với những người độc tài Trung quốc."


Back to Home Page