Các thượng phụ Công Giáo tại Jerusalem

phản đối các cuộc tấn công quân sự của Do thái

 

Ðức TGM Pietro Sambi, Ðức Thượng Phụ Michel Sabbah,

các vị thuộc Giáo Hội Chính Thống Armenia,

các vị trong Giáo Hội Chính Thống Hy Lạp

và các vị trong đạo Hồi

đi bộ cho hòa bình từ Jerusalem đến Bethlehem hôm 23/10/2001

 

Prepared for Internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai

Radio Veritas Asia, Philippines

Các thượng phụ Công Giáo tại Jerusalem phản đối các cuộc tấn công quân sự của Do thái.

Tin Giêrusalem (Zenit 21/10/2001). Các thượng phụ và các nhà lãnh đạo của các giáo hội Thiên chúa giáo tại Giêrusalem,  đã đưa ra lời yêu cầu khẩn cấp chống lại những gì mà họ gọi là "hoàn cảnh không thể chịu đựng được" tại Bethlehem và các lãnh thổ của Palestine, hiện bị quân đội Do thái chiếm đóng.

Thông báo do các nhà lãnh đạo các tôn giáo đưa ra hôm thứ Sáu (19/10/2001) vừa qua, ám chỉ đến "mục tiêu giết người",  cũng như những thành phố  thuộc  chủ quyền của Palestine, nhưng bị Do Thái chiếm đóng.

Các nhà lãnh đạo các tôn giáo nói rằng: "Xe tăng ở khắp nơi, các cao ốc bị bao vây. Một vài khu vực đang bị lệnh giới nghiêm, và giao tranh rất căng thẳng." Các nhà lãnh đạo các tôn giáo rất lo lắng về Bethlehem và các trại tị nạn, ---họ nói--- "tâm hồn của trẻ em mọi nơi đang bị chấn thương nghiêm trọng." Các nhà lãnh đạo nói, "trong khi chúng chúng ta lên án tất cả những hành vi bạo động, chúng tôi khẩn nài các nhà lãnh đạo thế giới và cộng đồng quốc tế, hãy đưa kiến nghị đến chính phủ Do thái,  xin chấm dứt ngay tức khắc "hoàn cảnh không thể chịu đựng được" này và bắt đầu tiến trình thương lượng,  để nhằm đạt đến một giải quyết  hòa bình và công bằng."

Quân đội của Do thái đã đổ bộ lên những thành phố chính  tại vùng tây ngạn của Palestine. Theo nguồn tin hội đồng bộ trưởng Do thái, chiến dịch này nhằm bắt những người đã ám sát bộ trưởng du lịch Do thái đã bị ám sát hôm thứ tư (17/10/2001) vừa qua, và để "tháo gỡ" "cơ cấu khủng bố" của Palestine. Cũng theo những nguồn tin này, Do thái xem "nhà cầm quyền Palestine như một thành phần ủng hộ chủ nghĩa khủng bố; và  đó là lý do khiến Do thái hành động."


Back to Home Page