Bài Phát biểu của ÐHY Angelo Sodano

Quốc vụ khanh Toà Thánh

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật tiếp về Khóa họp khoáng đại thứ 10 của THÐGM: đặc biệt bài Phát biểu của ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Toà Thánh.

Vatican - 11/10/2001 - Thứ năm,11 tháng 10/2001, ngày cuối cùng của giai đọan họp chung để  lắng nghe các phát biểu,  ÐHY Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh Toà Thánh, nhân vật quan trọng thứ hai sau ÐTC trong việc quản trị Giáo hội toàn cầu, phát biểu ý kiến và được các Nghị phụ chú ý lắng nghe, chào mừng bằng tràng pháo tay dài.   Ðề tài của bài phát biểu: "Một dấn thân tông đồ chung: THÐGM của hiệp nhất".

ÐHY mở đầu: Trong viện Tông đồ có 12 vị hội họp nhau trong Nhà Tiệc li, tính khí khác nhau, trình độ học thức khác nhau, nhưng tất cả đều hiệp nhất trong lý tưởng chung.

Trong THÐGM này có hơn 200 nghị phụ và trong Giáo hội hoàn cầu, Giám mục đoàn gồm hơn 4,500 giám mục: Giám mục chính tòa, giám mục hiệu tòa và giám mục hồi hưu. Chúng ta đến từ các miền khác nhau trên thế giơi, dĩ nhiên chúng ta có những kinh nghiệm và sự nhậy cảm khác nhau.

Trong tình hình này, điều chính yếu là Giám mục đoàn giữ sự hiệp nhất căn bản và tích cực này, qua những giây mối liên kết thực sự và đầy yêu thương  nói lên cộng tác sâu xa giữa Giám mục Roma và các Giám mục trên cả thế giới.

Việc suy tư về lễ tấn phong giám mục, không phải là điều không hữu ích. Tất cả chúng ta được ghi vào một "Coetus Episcopalis", một Giám mục đoàn duy nhất, kế nghiệp Tông đồ đoàn. Việc chỉ định vị này hay vị khác giữ những chức vụ khác nhau không phải là điều quan trọng bậc nhất. Vì thế chúng ta có thể nói dược rằng  mỗi người trong chúng ta, qua lễ nghi tấn phong Giám mục, truớc hết được ghi vào Giám mục đoàn và vì thế có bổn phận cảm thấy mình là thành viên của tập đoàn này.

THÐGM thực là một hình ảnh xinh đẹp của "bức tranh mosaique", gồm biết bao mảnh kiếng nhỏ... được hợp lại cách lạ lùng.

ÐHY Quốc vụ Khanh lướt qua  các  thành phần tham dự  Khóa họp lần này: những đại diện của 11 Giáo hội công giáo Ðông phương, phái đoàn của 112 HÐGM thế giới, không kể các thành viên được ÐTC chọn tham dự Khóa họp này. Trong số các vị tham dự, có 25 Vị đại diện Giáo Triều Roma, cộng tác trực tiếp với ÐTC trong việc quản trị Giáo hội hoàn cầu.

Về Giáo Triều Roma, ÐHY Quốc vụ khanh cho biết: 25 vị đứng đầu các cơ quan trung ương  đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Tất cả cùng phục vụ, cùng dấn thân nuôi dưỡng tinh thần cộng tác huynh đệ với tất cả các giám mục trên thế giới, cách riêng lúc các ngài đến Roma viếng thăm Toà Thánh "Ad Limina". Giáo Triều Roma, có thể nói, là một phần của thế giới. 25 vị đứng đầu các Cơ quan quan trọng của Giáo Triều được phân chia như sau: sáu vị người Ý, sáu vị gốc Tây ban nha (Tây ban nha và các quốc gia Châu Mỹ latinh nói tiếng Tây ban nha) - ba vị thuộc các nước nói tiếng Anh và tiếng Ðức - một vị thuộc các miền nói tiếng Pháp, Bồ đào nha, Ba lan, Ả rập, Châu phi, Nhật bản và Việt nam.

ÐHY Sodano kết thúc bài phát biểu của mình như sau: Với các anh em làm việc trong các Giáo phận, tôi xin đừng đòi hỏi chúng tôi, những người làm việc tại Giáo Triều, những điều không thể làm được. Tất cả chúng ta đều có giới hạn. Những lập trường đối lập nhau không sinh ích gì cả. Thánh Phaolô nói:  "Alter alterius onera portate" (Anh em hãy mang gánh nặng của nhau). Ước gì đây là tinh thần của dấn thân chung của chúng ta, tinh thần được đốt cháy bằng lửa tình yêu thương mà Chúa Kitô đã đổ tràn trong tâm hồn chúng ta. Tôi xin bảo đảm với các nghị phụ là những vị giám mục được ÐTC sai đi, như Sứ thần  hay Khâm sứ Tòa Thánh tại các quốc gia, cũng làm việc trong tinh thần này. Hiện nay có hơn một trăm vị và có một số làm việc trong những hoàn cảnh rất khó khăn. Tôi tin chắc rằng: với sự cộng tác thành thực về phía các Giám mục địa phương, công việc khó khăn của các Vị Ðại diện của ÐTC cũng sẽ dể dàng hơn, công việc được hướng dẫn bởi cũng một mục đích là hiệp nhất của chúng ta: tức lý tưởng của việc mở rộng Nước Thiên Chúa. Vào đầu Ngàn Năm thứ ba Kitô, Giám mục đoàn hãy xuất hiện trước thế giới, như đã xuất hiện tại Nhà Tiệc li và như thế sẽ đem lại chứng tá sống động thực sự  cho thấy "cor unum et anima sola"  một con tim và một linh hồn.

Sau ÐHY Quốc vụ khanh Toà Thánh, ÐHY Ignace Moussa Daoud, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương, là người Syrie, nói tiếng Ả rập, cũng đã phát biểu ý kiến. ÐHY nhấn mạnh về tính cách hợp đoàn của Giám mục và tính cách Hội nghị (liên hệ cách riêng đến các Giám mục, các Giáo chủ bên Ðông), - về mục vụ các tín hữu Ðông phương di tản trên khắp thế giới, do những cuộc bách hại tôn giáo hoặc vì lý do chính trị và kinh tế. Ngài cũng nói đến việc lựa chọn các Giám mục, có thể theo những phương thức khác biệt nhau giữa Tây phương và Ðông phương.

Ngoài hai bài phát biểu một của ÐHY Quốc vụ Khanh và một của ÐHY Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Ðông phương, có một số nghị phụ thuộc các miền đầy khó khăn, lên tiếng về tình hình các Giáo phận của mình.

Ðức Cha Emile Destombes, giám mục đại diện Tông Tòa Giáo phận Pnom Penh (Campuchia) nói: Ðây là một Giáo hội bị hủy diệt do chế độ tàn bạo cộng sản của Pol Pot, bằng việc loại trừ mọi giám mục và linh mục. Mầu nhiệm Thánh giá đã qua Xứ sở của chúng tôi. Nhưng niềm hy vọng đã làm sống động các cộng đồng bé nhỏ này. Dấu hiệu của niềm hy vọng này là lễ phong chức tới đây cho một số linh mục tiên khởi người Kampuchia.

Ðức Cha Paul Khoarai, Giám mục trẻ tuổi của giáo phận Leribe ( Lesotho, Châu phi) nói đến những khó khăn trong miền của ngài: chính sách kỳ thị chủng tộc, chiến tranh diệt chủng, nạn tham nhũng, bệnh tật không thể chữa đuợc, bệnh Liệt Kháng (AIDS) như nạn dịch lan tràn ghê sợ khắp nơi... Ðức Cha  quả quyết rằng: "Ma quỉ hành động đêm ngày để xây dựng và thiết lập vững chắc quyền thống trị của nó nơi tâm hồn con người. Các giáo phái và những lễ nghi tôn thờ Satan hiện gây nên biết bao khó khăn và vất vả cho các vị chủ chăn tại Châu phi.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page