Pakistan và những nỗ lực hòa giải dân tộc

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Pakistan và những nỗ lực hòa giải dân tộc.

Tin Pakistan (Ucan 27/9/2001) - Hôm 24/9/2001 vừa qua, các vị lãnh đạo Giáo Hội Pakistan đã tổ chức diễn đàn tại Lahore qui tụ tất cả các đại diện của ủy ban Công Lý và Hòa Bình và Caritas Pakistan, với mục đích nhằm thúc đẩy hòa bình và hoà hợp dân tộc, trước những cơ nguy đe dọa của nhóm Hồi Giáo cực đoan, khi chính phủ Pakistan ủng hộ lập trường chống khủng bố của Hoa Kỳ.

Ủy ban quốc gia hòa bình và hòa hợp dân tộc được thành lập nhằm đáp ứng tình trạng khủng hoảng mà những người Kitô giáo tãi Pakistan dự đoán sẽ xảy ra, trong trường hợp Hoa Kỳ tấn công Afghanistan, để trả đủa cuộc khủng bố tại New York  và Washington, ngày 11 tháng 9 vừa qua.

Trong  phiên họp khai mạc của diễn đàn, một thành viên trong ủy ban cho biết "Tình trạng trở nên căng thẳng hơn, do lực lượng Hồi Giáo bảo thủ, nên chúng tôi phải tiên liệu và  chuẩn bị sẳn cho bất kỳ tình huống nào".  Ông Parvaiz Masih, Ủy viên của Liên Hiệp  Kitô Giáo, đã tường trình rằng các giáo sĩ Hồi Giáo tại địa phương đã khuyến khích người Hồi Giáo hãy tấn công tín hữu Kitô Giáo,  nếu Hoa Kỳ  tấn công Afghanistan, nguyên là một quốc gia Hồi Giáo. Cha Yousaf nói "Chúng ta phải khuyến khích  các thành phần của cộng đoàn chúng ta  đối thoại và mang lại niềm hy vọng cho họ" và cha cho biết giáo hội địa phương đã không nói nhiều đến những cuộc tấn công tại địa phương, vì muốn giảm bớt  sự hoang mang nơi  những người Kitô, đang cảm thấy bị đe dọa bởi những phản ứng mới nhất của những anh chị em Hồi giáo quá khích.

Ðức Giám Mục Joseph Coutts của Faisalabad đã nói trong buổi hội thảo như sau: "Chúng ta là những con người hòa bình. Cho nên trong tình trạng khẩn trương này, chúng ta phải cổ võ hòa bình trong xã hội". Ngài cũng nhận định rằng "hòa bình không phải chỉ cần thiết cho người Kitô  hữu mà thôi, nhưng còn cần cho cả đến những anh chị em Hồi Giáo  đang bị chia rẽ nhau  vì vấn đề giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Nhiều người ủng hộ Afghanistan và Osama bin Laden, nhưng nhiều người khác lại đứng về phía chính quyền Pakistan". Nhưng lập trường của đức cha là "chúng ta không thể ủng hộ một cuộc chiến,  ngay cả từ phía Hoa Kỳ;  Vấn đề phải được giải quyết bằng những cuộc thương thuyết."

Ðức Tổng Giám Mục Lawrence Saldanha của Lahore, thành phố lớn nằm cách 330 cây số về phía nam Islamabad,  đã đề nghị: đối thoại phải được đeo đuổi không chỉ riêng đối với người Hồi Giáo cấp tiến, nhưng cả đối với người bảo thủ. Ðây là thời gian để có những cuộc thảo luận với các nhà Hồi Giáo bảo thủ,  vì họ có một ảnh hưởng lớn đối với dân chúng.

Tổng Thống Pakistan Pervez Musharraf đã tuyên bố trước các đại biểu lãnh tụ lao động ở Islamabad hôm 24/9/2001 rằng: hiểm họa chiến trang không phải giữa Hồi Giáo và Kitô Giáo nhưng đây là cuộc chiến chống lại bọn khủng bố.

Cha Emmanuel Yousaf, giám đốc Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của hội đồng Giám Mục Pakistan, cho biết:  trong các làn sóng biểu tình vào hôm 21/09/2001, các nhóm Hồi Giáo cực đoan đã ném đá vào các dân địa phương theo Kitô Giáo tại Pahar Ganj, Karachi và đốt hai cửa tiệm nhưng bỏ qua một nhà thờ Công Giáo. Một nguồn tin khác cũng cho biết là các thanh niên Hồi Giáo đã ném đá vào nhà thờ Công Giáo ở Peshawar, nằm khoảng  30 cây số cách đường ranh biên giới giữa Afghanistan và Pakistan.

Nhằm đối phó với những mối đe dọa này, ủy ban Quốc Gia Hòa Bình và Hòa Hợp dân tộc sẽ vận động tổ chức các buổi thuyết trình trong tất cả các giáo phận vào ngày thứ bảy 29/09/2001. Ðồng thời cũng quyết định mở rộng để các đại diện các tôn giáo khác và Hồi Giáo cùng tham gia.

Các buổi thuyết trình này sẽ cung cấp tài liệu và giáo dục các thành viên tham dự,  những phương cách đáp ứng lại các cuộc tấn công của nhóm Hồi Giáo cực đoan, cũng như đưa ra những hướng dẫn kịp thời để cổ võ hòa hợp  dân tộc và làm thế nào để chế ngự và ngăn ngừa những hiểm họa trong xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page