Nhìn lại những con số kỳ lạ

liên quan đến vụ khủng bố

ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Những con số kỳ lạ liên quan tới vụ khủng bố ngày 11/09/2001 tại Hoa Kỳ.

 

Ngày bọn khủng bố tấn công là ngày 11/09 : 1 + 1 + 9 = 11

Ngày 11 /09 là ngày thứ 254 trong năm 2001 : 2 + 5 + 4 = 11

Sau ngày 11/09 còn lại 111 ngày nữa là hết năm 2001

119 là số diện thoại quốc gia của Iraq và Iran : 1 + 1+ 9 = 11

Hai tháp cao của Tòa Nhà Tháp Ðôi (Twin Towers) đứng bên nhau tựa như con số 11

Chiếc máy bay thứ nhất tấn công vào Tòa Nhà Tháp Ðôi mang số Flight 11

Tiểu Bang New York là tiểu bang thứ 11

New York City = tổng cộng gồm 11 chữ cái

Afghanistan =  tổng cộng gồm 11 chữ cái

The Pentagon = tổng cộng gồm 11 chữ cái

Rami Yousef (kẻ bị kết án là tổ chức tấn công World Trade Center vào năm 1993) = tổng cộng gồm 11 chữ cái

Chuyến Bay đâm vào tháp phía bắc của Tòa Nhà Tháp đôi là chuyến bay số 11 của hãng American Airline gồm 92 người = 9 + 2 = 11

Chuyến Bay đâm vào tháp phía nam của Tòa Nhà Tháp đôi là chuyến bay số 175 của hãng United Airline gồm 65 người = 6 + 5 = 11

 

Những con số kỷ lục liên quan đến vụ khủng bố tại Hoa Kỳ

NEW YORK (Time) Tuần báo Time số đề ngày 01 /10/ 2001 liệt kê những con số mà tạp chí này gọi là những con số kỷ lục liên quan đến vụ khủng bố ở New York và Washington vào ngày 11/09/2001.

6,333 : Số người bị coi là mất tích taiļ hai toà nhà Trung Tâm Thương Mại Thế Giới tính đến ngày 22/09/2001

2,593 : Số người ngoại quốc thuộc 65 quốc gia bi coi là chết hay mất tích tại hai toà nhà nói trên.

1,968 : Tổng số người bị chết trong 10 vụ khủng bố được coi là thê thảm nhất trên toàn thế giới trước ngày 11/09

7,000 : Số nhân viên FBI và các nhân viên yểm trợ tham gia vào công cuộc điều tra vụ khủng bố. Ðây là số nhân viên nhiều nhất từ xưa đến giờ tham gia vào một vụ điều tra.

5,131 Số lính trừ bị thuộc hai ngành không quân và vệ binh quốc gia bị gọi nhập ngũ.

4 tỷ Mỹ kim : Số tiền các hãng bảo hiểm nhân thọ dự trù phải trả vì vụ khủng bố.

151,635 Mỹ kim: Số tiền mà Liên Bang sẽ trợ cấp cho mỗi gia đình cảnh sát và lính cứu hỏa đã tử thương trong vụ hai toà nhà bi sập.

44 : Tuổi của Osama bin Laden, nghi can chính trong đường dây khủng bố.

47 : Số tuổi thọ trung bình của người dân Afghanistan.

43% : Trị giá cổ phiếu của hãng UAL bị giảm trong một ngày. Hãng UAL là hãng mẹ của hãng máy bay United Airlines đã có chuyến bay bị không tặc cướp trong vụ khủng bố.

11% : Trị giá cổ phiếu gia tăng trong cùng ngày của hãng chế tạo súng cá nhân Sturm, Ruger & Co.

3,695,000 : Số người Afghanistan đi tỵ nạn tính đến ngày 10/09/2001.

15,000 : Số người Afghanistan vượt biên giới sang Pakistan tỵ nạn.

25 triệu Mỹ kim : Tiền thưởng cho ai bắt được Osama bin Laden.

800 Mỹ kim : Lợi tức trung bình hàng năm của một người dân Afghanistan

15,000 : Số sách có tựa đề Vũ Khí Sinh Học và Chiến Tranh Bí Mật Của Hoa Kỳ được đưa ra bán trong ngày 11/09/2001 và nội trong ngày đó, sách in lần thứ nhất đã bán hết.

100,000 : Nội trong ngày 11/09/2001, số sách có tựa đề nói trên được dân chúng đặt mua cho kỳ xuất bản lần thứ hai.

1.2 Triệu thước khối cát đá dùng để xây hai toà cao ốc.

90,937 tấn vật liệu đổ nát đã được đem đi đổ.

256 : Số thi thể tìm thấy trong đống đổ nát.

15 : Số xe lính cứu hoả có trang bị thang dài bị chôn vùi trong đống đổ nát nay đã thấy.

300,000 : Số người gọi điện thoại trong 15 phút đầu hứa ủng hộ tài chánh trong chương trình văn nghệ Vinh Danh Các Vị Anh Hùng, nhằm gây quỹ yểm trợ nạn nhân vụ khủng bố.

79,390 : Số công nhân các hãng máy bay bị cho nghỉ việc sau vụ khủng bố.

15 tỷ Mỹ kim : Ngân khoản quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận để cứu giúp các hãng máy bay.


Back to Radio Veritas Asia Home Page