Tuyên bố của Tổng Thống Hoa Kỳ

về ngày 14/09/2001

là ngày toàn quốc cầu nguyện

cho những nạn nhân của

vụ khủng bố ngày 11/09/2001

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

Ngày thứ Sáu 14/09/2001 là Ngày Quốc Tang của Hoa Kỳ.

Theo CNS (Friday 14/09/2001) - trên toàn quốc Hoa Kỳ vào buổi trưa thứ Sáu 14/09/2001, các thánh lễ cầu hồn và tưởng nhớ những nạn nhân trong cuộc tấn công khủng bố ngày thứ Ba 11/09/2001 sẽ được cử hành long trọng theo lời kêu gọi của tổng thống.

Ngoài ra, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã yêu cầu các linh mục mở cửa nhà thờ suốt trong ngày hôm nay và để Mình Thánh Chúa cho giáo dân kính viếng.

Xin anh chị em bớt chút thời gian đến nhà thờ cầu nguyện cho những nạn nhân trong cuộc tấn công hôm thứ Ba 11/09/2001 và cho hòa bình thế giới.

Dưới đây là bản dịch Việt Ngữ Lời Tuyên Bố Quốc Tang của Tổng Thống George W. Bush do anh J.B Ðặng Minh An chuyển ngữ.

 

Tuyên bố của Tổng Thống Hoa Kỳ

về

Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001.

Vào sáng ngày thứ Ba, 11/09/2001, bọn khủng bố đã tấn công Hoa Kỳ trong một hành động chiến tranh nghiêm trọng. Chúng đã cướp 4 chuyến máy bay phản lực chở hành khách, đâm hai chiếc vào toà tháp đôi của World Trade Center, và một chiếc thứ ba vào tổng hành dinh của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ tại Ngũ Giác Ðài, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng và vật chất. Chiếc máy bay thứ tư đâm xuống ngoại ô Pennsylvania, gây cái chết cho tất cả hành khách trên chuyến máy bay nhưng đã làm giảm nhẹ đi rất nhiều sự thiệt hại theo dự tính ban đầu có lẽ do những nỗ lực anh hùng của hành khách trên chiếc máy bay.

Cuộc thảm sát này đã làm sập cả hai tháp của tòa nhà Trung Tâm Giao Dịch và phá hủy một phần Ngũ Giác Ðài và đã giết hơn 250 hành khách trên máy bay và hàng ngàn người dưới đất.

Các dân tộc văn minh trên thế giới đều lên án những kẻ gây ra tội ác, những kẻ đã nghĩ ra và thực hiện những cuộc tấn công tàn bạo này. Công lý đòi hỏi những ai giúp đỡ và che dấu cho những kẻ khủng bố phải bị trừng trị - và phải bị trừng trị nặng nề. Quy mô khốc liệt của tội ác do họ gây ra đòi hỏi điều đó. Chúng ta sẽ dùng tất cả tài nguyên của Hoa Kỳ và những bạn bè hợp tác cũng như các đồng minh để truy nã những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác này, cho đến khi nào công lý được thực hiện.

Chúng ta cùng than khóc với những ai đang phải chịu đựng sự mất mát lớn lao và tàn nhẫn này. Mọi tâm hồn chúng ta tan nát vì cái chết thình lình và vô nghĩa của các sinh mạng vô tội. Chúng ta cầu nguyện cho ơn chữa lành và cho sức mạnh để phục vụ và nâng đỡ nhau trong hy vọng và đức tin.

Kinh Thánh chép rằng: "Phúc thay những ai than khóc vì họ sẽ được ủi an". Tôi kêu gọi mỗi một gia đình Hoa Kỳ và đại gia đình cả nước Hoa Kỳ tham dự ngày Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ, đề cao ký ức về hàng ngàn nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố dã man và an ủi những ai mất người thân. Chúng ta sẽ thắng lướt thảm kịch quốc gia và sự mất mát cá nhân này. Lúc này đây, chúng ta tìm kiếm ơn chữa lành và sự phục hồi, và đối diện với tất cả tội ác này, chúng ta vẫn mạnh mẽ và đoàn kết, "một Quốc Gia dưới sự che chở của Thiên Chúa"

 

DO ÐÓ, GIỜ ÐÂY, TÔI, GEORGE W. BUSH, Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, theo thẩm quyền hiến định của luật pháp Hiệp Chủng Quốc, công bố ngày 14/09/2001 là Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001. Tôi yêu cầu nhân dân Hoa Kỳ và các nơi thờ phượng đánh dấu ngày Ngày Toàn Quốc Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ này bằng các nghi thức phụng vụ tưởng nhớ vào buổi trưa, rung chuông vào giờ này, và tổ chức các buổi thắp nến cầu nguyện. Tôi khích lệ các chủ nhân tạo điều kiện cho các nhân viên của họ tham dự các buổi lễ vào buổi trưa để cầu nguyện cho đất nước chúng ta. Tôi kêu gọi mọi người trên thế giới, những ai chia sẻ nỗi đau buồn của chúng tôi tham gia với chúng tôi trong các nghi lễ trang nghiêm này.

ÐỂ LONG TRỌNG XÁC NHẬN ÐIỀU NÀY, tôi ký tên vào bản tuyên bố này ngày Mười Ba Tháng Chín, trong năm của Thiên Chúa chúng ta hai ngàn lẻ một, cũng là năm hai trăm hai mươi sáu của nền độc lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.

Tổng Thống Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ

George W. Bush


Back to Radio Veritas Asia Home Page