ÐHY TGM Lima bên Pêru

hài lòng với cuộc bầu cử

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐHY TGM Lima bên Pêru hài lòng với cuộc bầu cử hôm Chúa Nhật

Peru (Lima) - (Zenit 9/04/2001) - ÐHY Juan Luis Cipriani, TGM Lima, đã công khai bày tỏ sự hài lòng của ngài về diễn tiến cuộc bầu cử tại Peru vào hôm Chúa Nhật vừa qua (8/04/2001).

Gần 14 triệu 900 ngàn trong tổng số 27 triệu cử tri Peru đã bỏ phiếu để chọn ửng cử viên tổng thống và 120 ghế dân biểu quốc hội. Tuy nhiên theo kết quả sơ khởi thì phải đợi tới vòng bỏ phiếu thứ hai mới định đoạt được ai là người sẽ lên làm tổng thống Peru. Khi bản tin này được loan đi, thì có khoảng 12% tổng số phiếu đã được đếm. Theo các con số do Văn Phòng quốc gia đặc trách về bầu cử, ông Alejandro Toledo đang dẫn đầu với 36,38%, cựu tổng thống Alan Garcia 25,70% và ứng cử viên thứ ba là bà Lourdes Flores được 24.01%. Theo các nhà quan sát thì hai ông Toledo và Garcia rất có thể sẽ là hai người được vào vòng bỏ phiếu thứ hai để xem ai là người thắng, nhưng với chỉ 12% tổng số phiếu được đếm, người ta mong đợi là bà Flores có thể kiếm thêm được phiếu để vượt qua cựu tổng thống Garcia.

Sau khi xác nhận sự hài lòng của ngài về việc nền dân chủ đang bắt đầu trở lại trên quê hương, ÐHY Cipriani cũng than phiền là một số người, vì thiếu kiến thức, đã hiểu sai những công tác mục vụ của ngài. ÐHY nhắc lại rằng tiến trình bầu cử lần này là kết thúc một cuộc hành trình dài và đầy đau thương, do đó kẻ thắng cuộc chính trong kỳ bầu cử này phải biết tỏ ra khoan nhượng và biết tôn trọng lẫn nhau. Trả lời câu hỏi của phóng viên Chương Trình Phát Thanh Peru về chiến dịch của phe đối lập muốn bôi nhọ ngài, ÐHY Cipriani ghi nhận là có một vài cơ chế tại Peru không được người khác tôn trọng, trong số những cơ chế này có cả giáo hội. Kế đến, trong cuộc phỏng vấn với một hãng thông tấn khác, trụ sở đặt tại Lima, ÐHY Cirpriani đã phê bình về những lời tuyên bố của một ký giả tờ báo tại Tây Ban Nha, (La Vanguardia), là ông Mario Vargas Llosa cáo buộc ngài có dính líu với chính thể cựu tổng thống Alberto Fujimori. ÐHY Cipriani giải thích rằng vì ký giả Llosa vắng mặt trong ngành báo chí đã lâu, nên ông không quen thuộc với những gì đang xảy ra trên đất nước; và lại càng không hiểu biết nhiều về những gì đang xảy ra trong giáo hội Peru. ÐHY nhắc lại rằng ngay từ đầu, ngài là người trước tiên đã công khai tuyên bố rằng ngài rất hãnh diện vì không hề biết hoặc tiếp xúc với ông Vladimiro Montesinos. Oâng Montesinos là giám đốc cơ quan an ninh Peru đã thiết lập mạng lưới tham nhũng trong thời gian tổng thống Fujimori nắm quyền. ÐHY Cipriani cũng nhắc tới những bất đồng nghiêm trọng của ngài với chính phủ trước, về những vấn đề có liên quan tới chính sách nhân khẩu, làm tuyệt sản, chương trình giáo dục phái tính chống lại giáo hội, mà chính quyền thời đó muốn ban hành.


Back to Radio Veritas Asia Home Page