Giáo dân và sứ vụ của Giáo Hội

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTGM Pakistan nhấn mạnh việc giáo dân tham gia vào sứ vụ của Giáo Hội.

Tin Pakistan/ Lahore (Ucan 30/8/2001) - Vị tân tổng giám mục và các chức sắc của tổng giáo phận Lahore, Pakistan, đã nhấn mạnh việc giáo dân tham gia vào sứ vụ của Giáo hội, tại một chương trình huấn luyện qui tụ khoảng 40 nam nữ thừa tác viên Thánh thể, thuộc nhiều giáo xứ của tổng giáo phận Lahore từ ngày 4 đến 11-8.2001.

Ðức Tổng Giám mục Lawrence Saldanha, người  vừa mới được bổ nhiệm về tổng giáo phận Lahore, nói với các thừa tác viên Thánh thể của tổng giáo phận rằng Giáo hội phải cổ vũ các thừa tác vụ giáo dân. Thừa tác vụ Thánh thể là rất quan trọng, vì nó tạo cơ hội cho người Kitô hữu chia sẻ cuộc sống của Ðức Kitô trong phép Thánh thể. Do đó, thừa tác viên Thánh thể được kêu gọi để thực thi các giá trị Kitô giáo trong cuộc sống mục vụ cũng như tại gia đình.

Ông Yaqoob Dass, giám đốc chương trình của trung tâm, cũng nhấn mạnh đến "vai trò rất quan trọng" của giáo dân trong Giáo hội. Ngài nói rằng giáo dân được mời gọi chuyển thông các giá trị Tin mừng cho người khác, và phải quan tâm đến các sinh hoạt mục vụ của Giáo hội. Vì thế,  Giáo hội phải dùng mọi nguồn lực để huấn luyện hoàn chỉnh cho giáo dân.

Linh mục Emmanuel Asi, thư ký ủy ban giáo lý của tổng giáo phận, nhắc lại rằng trong 50 năm qua, Giáo hội đã phát triển trong suy tư và giáo huấn, và nhấn mạnh việc giáo dân tham gia vào sứ vụ của Giáo hội.

Nhà thần học nổi tiếng của Pakistan này đề nghị giáo dân cần được tôn trọng và giao trách nhiệm trong Giáo hội. Ngài nói rằng các thừa tác viên Thánh thể được Thiên Chúa mời gọi để phục vụ Giáo hội và xây dựng một cộng đồng chiếu giãi các giá trị yêu thương, hiệp nhất và chia sẻ. Ngài mời gọi họ hãy trở thành gương sáng cho người khác và thành chứng nhân cho Ðức Kitô.

Linh mục Nadeem John Shakar, giám đốc Trung tâm Truyền thông Quốc gia, nói rằng Ðức Kitô đã để lại phép Thánh thể cho chúng ta để chúng ta tưởng nhớ Ngài không chỉ tại bàn thờ, nhưng cả trong việc sống cuộc sống của Ngài giữa người nghèo và người cùng khổ. Nữ tu Genevieve, giám tập của dòng Thánh Tâm, yêu cầu các tham dự viên học biết từ phép Thánh thể là Chúa "mời gọi chúng ta hãy bẻ mình cho tha nhân, hy sinh vì ích lợi của người khác."

Chị giáo dân Shama Raza đã mô tả phép Thánh thể là trung tâm của gia đình Kitô giáo, khi chị nói: "Nếu chúng ta cử hành phép Thánh thể, chúng ta trở nên một trong gia đình của Chúa." Chị thêm: "Trong phép Thánh thể, chúng ta học yêu thương nhau như trong một gia đình. Chúng ta học khoan dung và tha thứ cho nhau. Nếu chúng ta chia sẻ phép Thánh thể, chúng ta sẽ lớn mạnh trong đức tin và trong cuộc sống."

Ðược biết, khóa huấn luyện được tổ chức dưới sự điều hành của Dar-ul-Kalam, trung tâm huấn luyện giáo dân tại Lahore. Ðức tân Tổng Giám mục đã từng làm giám đốc trung tâm trước khi ngài rời Lahore đi làm việc tại Canada. Lễ tấn phong tổng giám mục sẽ được cử hành vào ngày 11-9-2001 tới đây.


Back to Radio Veritas Asia Home Page