Báo chí bình luận về cuộc gặp gỡ

giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Tổng Thống Bush

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Báo chí bình luận về cuộc gặp gỡ giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Tổng Thống Bush.

Báo chí xuất bản sáng thứ ba 24.7.2001 tại Roma và tại Italia, đều lưu ý cách riêng đến cuộc gặp gỡ giữa ÐTC Gioan Phaolô II và Tổng thống  George Walker Bush vào sáng thứ hai 23.7.2001, tại Castegandolfo.

Nhật báo Corriere della sera, xuất bản tại Milano, để hình ÐTC và Tổng Thống nắm tay nhau đang tiến vào phòng làm việc tại Castelgandolfo để thảo luận riêng. Bên cạnh hình này, nhật báo đề tít lớn: ÐTC nói với Tổng Thống Bush: Việc nghiên cứu khoa học phải tôn trọng sự sống. Dưới tít này, có thêm lời tựa nhỏ như sau: Ðức Gioan Phaolô II mời gọi Hoa kỳ dừng lại những cuộc thí nghiệm trên bào thai.

Trong bài xã thuyết, cũng nơi trang nhất, Tờ báo "Người đưa tin chiều"  đề tít như sau: "Một con người của cái không". Tác giả bài bình luận viết: Trong những thời kỳ chiến tranh lạnh, mỗi vị Tổng thống Hoa kỳ, Ông Hoàng của thế quyền, cảm thấy sự cần thiết tỏ lòng tôn trọng ÐTC, Ông Hoàng của thần quyền, để rút kéo nơi ngài gương sáng và sự hướng dẫn, như chính Bà Condoleezza Rice, Cố vấn An ninh của Tổng thống Bush đã nhận xét trong dịp này. Tác giả viết tiếp:  Hôm qua (tức thứ hai 23.7.2001) Tổng Thống Bush Jr, đã làm một cử chỉ khiêm tốn ít khi xẩy ra. Sau buổi tiếp kiến, nói với giới báo chí, Tổng thống đã gọi ÐTC Gioan Phaolô II là "một nhân vật khác thường", đã có một ảnh hưởng sâu xa trên lương tâm và trên những chế độ chính trị của thế giới này. Và Tổng thống phàn nàn vì không có đủ tài thơ phú để biểu lộ đầy đủ ý nghĩa của biến cố  được hiện diện trước mặt ÐTC.

Tác giả bài bình luận giải thích them như sau: Không những hình ảnh của Ðức Karol Wojtyla, mà cả sứ điệp của ngài làm cho Tổng thống Bush xúc động. Một đàng, ÐTC chỉ trích những quá mức của việc toàn cầu hóa và, dù không nhắc đến tên rõ ràng, chỉ trích cả án tử hình nữa.  Ðàng khác, một khía cạnh khác thường, một vấn đề hoàn toàn mới mẻ phản chiếu nhiều lo lắng của ÐTC trước những kỹ thuật mới về truyền sinh, có khả năng, ít ra trong lý thuyết, tạo dựng con người và thay đổi con người, bằng việc mở những viễn tượng phấn khởi và đồng thời cũng gây lo lắng nhiều cho nhân loại.  Và chính trên khía cạnh này, chuyến viếng thăm của Tổng Thống Bush là chuyến viếng thăm lịch sử, vì là chuyến viếng thăm đầu tiên của một vị Tổng thống của thời đại về những biên giới mới của Khoa Học. Một thời đại đem đến những viễn tượng - có lẽ còn quá sớm để quả quyết - chữa lành cách lạ lùng các chứng bệnh và những hệ thống sản xuất có tính cách như những cuộc cách mạng. Ðứng trước những khám phá này, ÐTC nhắc lại các vấn đề đạo đức luân lý, bằng việc lên án cách riêng những thí nghiệm hay việc tạo dựng bào thai con người, để thí nghiệm, rồi hủy diệt bào thai đó đi. Tại Hoa kỳ, vấn đề này gây nên những tranh luận rất gay go. Người ta nêu lên câu hỏi này: việc phá hủy các bào thai tương đương với việc phá thai hay không, và phải cho phép hay cấm hẳn việc phá hủy các bào thai nầy.

Tác giả bài  bình luận giải thích: Có thể Tổng thống sẽ không lắng nghe những lo âu của ÐTC, không phải vì ông không muốn nghe, nhưng vì hiện ông đang bị những áp lực mạnh mẽ trên bình diện chính trị và kinh tế. Từ Italia trở về Washsington, Tổng thống Bush sẽ cứu xét chấp nhận hay không chấp nhận việc cung cấp tài chánh cho các thí nghiệm và nghiên cứu về vấn đề hóc búa này.

Bài bình luận viết thêm như sau: Tổng thống Bush vốn là người chống phá thai và hiện ông đang chờ đợi lá phiếu của người công giáo Hoa kỳ (trong khóa bầu cử năm 2004). Nhưng tại Thượng Viện người ta nghĩ rằng: ông sẽ ủng hộ những cuộc thí nghiệm, nhưng với việc kiểm soát nghiêm nhặt.

Trong cuộc gặp gỡ giới báo chí, Tổng thống bảo đảm sẽ quan tâm nhiều đến những lời của ÐTC. Rồi ông nói thêm: Vấn đề căn bản là phải làm sao vừa tôn trọng sự sống vừa quan tâm đến những hứa hẹn của khoa học và những hy vọng cứu sống con người đã bị kết  án, vì bị mắc những chứng bệnh hiện nay không thể chữa được.

Các Giám mục Hoa kỳ không chắc Tổng thống Bush đã quyết định từ chối đề nghị của ÐTC, trước khi từ Washsington ra đi, nhưng ông sẽ đình lại quyết định này, để như dấu hiệu của sự tôn trọng đối với uy  tín tinh thần của ngài. Nhưng đã đến lúc thảo luận tại Quốc hội về những kỹ thuật truyền sinh và về những vấn đề luân lý, và khoa học, để làm luật và để cổ võ những thỏa ước quốc tế. Từ nhiều năm, người ta vẫn cho rằng: Khoa học tiến nhanh hơn xã hội dân sự và chính trị. Ðức Wojtyla đã nói lên tiếng nói của ngài. Sớm muộn gì Tổng Thống Bush cũng sẽ phải nói lên tiếng nói của ông. Nhưng không phải là tiếng nói sau cùng.

Về những thí nghiệm trên bào thai: Trong bài phỏng vấn dành cho nhật báo công giáo "Tương Lai", Cha Richard John Neuhaus, nhà thần học, cố vấn của Tòa Nhà Trắng, quả quyết như sau: Về vấn đề thí nghiệm bào thai, sự ủng hộ của người công giáo giữ một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống. Trong những ngày gần đây, Chính phủ Hoa kỳ sẽ quyết định cung cấp tài chánh hay không, cho các thí nghiệm.

Sau đây là bài phỏng vấn Cha Richard John Neuhaus dành cho nhật báo:

Hỏi - Thưa Cha, tại sao ÐTC lại đặt nặng vấn đề này?

Ðáp - Bởi vì nếu Tổng thống bãi bỏ việc cấm cung cấp tài chánh, thì đây là lần thứ nhất chính phủ cho phép chính thức hủy diệt sự sống con người cho những mục tiêu khoa học. Trong chiều hướng này việc thí nghiệm bào thai sẽ có một ý nghĩa quan trọng lịch sử và sẽ gây những sự kình địch mãnh liệt giữa phong trào "Ủng Hộ Sự Sống"  "Pro life" và phe đối lập.

Hỏi - Tổng thống Bush đang bị áp lực và cũng đang nhận được những lời khuyên tương phản nhau cả trong nội bộ Ðảng của Ông. Thí dụ Bà vợ Ông Reagan kêu gọi Tổng Thống cung cấp tài chánh. Vậy Cha có nghĩ rằng sẽ tìm ra một giải pháp dung hòa không?

Ðáp - Theo sự hiểu biết của tôi về Tổng thống và về những xác tín của ông, tôi hy vọng rằng ông giữ lại việc cấm cung cấp tài chánh. Cần nhớ lại: việc cấm cung cấp tài chánh đã có từ năm 1996; vì thế Tổng thống không nên thay đổi đường lối chính trị của chính phủ, nhưng chỉ xác nhận lại việc cấm này mà thôi. Nếu Ông nhường bước, thì hậu quả sẽ rất tiêu cực, không những trên các người công giáo, mà còn trên tất cả các người dân Hoa kỳ bị xáo động và lo lắng về việc dùng con người như dụng cụ nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.

Hỏi - Vậy đây là một quyết định mang theo những liên lụy chính trị, bởi vì Tổng thống đang tìm chiếm  đa số phiếu công giáo?

Ðáp - Một quan sát viên đã nói: Tổng Thống John Kennedy là người công giáo thuộc Bang Massachusetts, đã đến Texas để thanh minh rằng: ông không theo chỉ thị của ÐTC. Trái lại Tổng thống Bush là một tín hữu Methodiste (Tin Lành), đến Roma, để tỏ ra ông sẽ lắng nghe ÐTC. Việc theo lập trường công giáo này đã có từ lâu và đang đem lại những thành quả mong muốn. Nếu tiếp tục như vậy, Tổng Thống Bush sẽ chiếm được đa số phiếu công giáo; nhưng những thí nghiệm trên bào thai có thể là một yếu tố quyết định. Tôi hơi ngạc nhiên vì Tổng thống đình lại việc lựa chọn sau cuộc gặp gỡ với Ðức Gioan Phaolô II, bởi vì nếu giữ việc cấm cung cấp tài chánh, Tổng thống sẽ liều bị chỉ trích là đã quá theo ÐTC; nếu bãi bỏ, sẽ bị chỉ trích là không theo đủ. Dù sao tôi hy vọng Tổng thống sẽ có một quyết định đúng.

Hỏi - Cha nghĩ sao về thái độ của Tổng Thống đối với vấn đề phá thai?

Ðáp - Tôi đã góp công trong cuộc tuyên truyền tuyển cử của Tổng thống. Theo chương trình, Tổng thống sẽ làm việc để xây dựng một Quốc gia trong đó tất cả các trẻ em và các trẻ em sẽ sinh ra được che chở bởi luật pháp và được đón chào trong lúc ra đời. Ðể đảo lộn quyết định Roe Wade, với quyết định này, Tối cao Pháp viện đã hợp thức hóa việc phá thai, chỉ cần một hoặc hai phiếu hơn mà thôi. Vì thế chúng tôi đã chuẩn bị đối phó với việc bổ nhiệm các vị thẩm phán của Tòa án tối cao này.

Hỏi - Và về án tử hình thì sao?

Ðáp - Ða số người dân Hoa kỳ ủng hộ án này, dù theo các cuộc thăm dò dân ý, nay có giảm bớt ít nhiều. Nhưng về vấn đề này, khó có những thay đổi.

Hỏi - Sáng kiến của Tòa Nhà Trắng về cung cấp tài chánh cho phong trào tự nguyện tôn giáo, Cha có hài lòng không?

Ðáp - Luật đã được Hạ viện chấp thuận, nhưng không được như ý muốn của Tổng thống. Ðiều quan trọng là đạo luật này cũng phải được Thượng viện thông qua nữa, để vạch ra một con đường mới.

Hỏi - Tổng thống nói rằng: ÐTC đã nói nhiều về chính trị đối ngoại. Cha nghĩ sao về đường lối của Tổng thống về các vấn đề Trung đông - Hỏa tiễn chống hỏa tiễn và việc giúp đỡ các quốc gia nghèo nàn, đã dược thảo luận trong Hội nghị thượng đỉnh G8 tại Genova?

Ðáp - Bức ảnh Mosaic của miền Trung đông trong lúc này bị tan tành thành nhiều mảnh, cần phải chờ đợi ít lâu mới có thể phê phán được - Về Hỏa tiễn chống hỏa tiễn, đang trong đối thoại với Nga và các đồng minh Châu Âu. Cái mà tôi thấy tích cực hơn cả, là việc Tổng Thống xích lại gần với vấn đề nghèo khổ. Ðiều này minh chứng rằng: Tổng thống đang nhận những giáo huấn của Thông điệp Centesimus Annus,  như là của mình. Trong văn kiện này, ÐTC chủ trương rằng các người nghèo không phải nghèo, vì bị khai thác, nhưng vì họ bị loại ngoài vòng của việc sản xuất và của những trao đổi hàng hóa sản xuất. Ðối với tôi, xem ra nhóm G8 đang tìm cách chấm dứt việc loại trừ này.

 


Back to Radio Veritas Asia Home Page