Huấn Ðức của ÐTC Gioan Phaolô II

trong buổi tiếp kiến nhóm 153 tân Giám Mục

vào ngày 5/7/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II nhấn mạnh vai trò phục vụ của các Giám Mục.

Vatican - (Zenit 5/7/2001) - Ngày nay, hơn lúc nào hết, một Giám Mục phải thi hành thừa tác vụ của mình trong tư cách là người phục vụ.

Trên đây là lời nhắn nhủ của ÐTC Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến nhóm 153 tân Giám Mục của thiên niên kỷ mới vào hôm thứ năm (5/7/2001). Ðây là các Giám Mục mới được bổ nhiệm từ  năm 2000 cho tới tháng 6/2001 năm nay. Các vị đến Roma để tham dự cuộc họp mặt và hội nghị do Bộ Giám Mục của Tòa Thánh đứng ra tổ chức. Hội nghị này diễn ra tại Giáo hoàng học viện "Nữ Vương Các Thánh Tông Ðồ" từ ngày 29 tháng 6/2001 và kết thúc vào thứ sáu (6/7/2001).

Trong bài diễn văn đọc trước các Giám Mục nhân buổi tiếp kiến, Ðức Gioan Phaolô II nói rằng hội nghị này là một cuộc họp mặt trong tình hiệp thông huynh đệ và học hỏi về các đề tài và những vấn đề thực tế,  và là những thách đố trong đời sống của một vị Giám Mục. ÐTC giải thích như sau: "Chúng ta chắc chắn đang sống trong một thế giới phức tạp. Thừa tác vụ của Giám Mục không sống dưới ngọn cờ của sự chiến thắng, nhưng là sống dưới thập tự của Chúa Kitô. Trong thực tế, với bí tích chức Giám Mục, chư huynh  tiếp tục trở nên ngày một gần gũi hơn với Ðức Kitô. Không một sự khó khăn nào gây phiền toái cho chư huynh  bởi vì Ðức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta. Qua việc thi hành thừa tác vụ của mình, chư huynh  cần được hướng dẫn bởi tinh thần phục vụ. Hơn bao giờ hết, vai trò của vị Giám Mục ngày nay cần phải được hiểu theo nghĩa phục vụ. Vị Giám Mục là tôi tớ của tất cả. Giám Mục luôn phục vụ Thiên Chúa; và qua tình yêu dành cho Ngài, Giám Mục cũng phục vụ con người".

Sau những lời trên đây, ÐTC ghi nhận rằng, phục vụ là đề tài của Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10/2001 tới đây, qua chủ đề chính: "Vị Giám Mục, thừa tác viên  của Tin Mừng  để phục vụ cho niềm  Hy Vọng của Thế Giới". Theo ÐTC, vị Giám Mục phải là dấu hiệu tình yêu của Ðức Kitô cho mỗi một con người. ÐTC nói thêm rằng: "Khi nói đến sứ mạng trình bày Chúa Kitô cho thế giới, sự hiệu quả của chúng ta tùy thuộc phần lớn vào bản chất  đích thực trong việc theo chân Ðức Kitô. Sự thánh thiện cá nhân là điều kiện để đạt tới hiệu quả của thừa tác vụ trong tư cách là các Giám Mục của giáo hội. Sự hiệp thông của chúng ta với Ðức Giêsu Kitô xác định uy tín  cho chứng tá Tin Mừng của chúng ta."


Back to Radio Veritas Asia Home Page