Tường thuật chuyến viếng thăm Ukraine của ÐTC

ngày thứ Hai 25/06/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật chuyến viếng thăm Ukraine của ÐTC Gioan Phaolô II (thứ Hai 25/06/2001).

Thánh Lễ theo nghi thức Byzantin tại Phi Trường ChayKa:

ÐTC lên tiếng kêu gọi cho sự hiệp nhất giữa những người kitô, để phục vụ cho công việc rao giảng tin mừng. 

Lúc 9 giờ sáng thứ hai 25/06/2001, ÐTC chủ sự Thánh Lễ theo nghi thức Byzantin tại Phi Trường Chayka. Thánh Lễ do chính ÐHY Husar, Tổng Giám Mục Trưởng của Lvov của những người công giáo Ukraine, theo nghi thức Byzantin. Ngoài những anh chị em công giáo, còn có những anh chị em chính thống thuộc tòa Giáo Chủ Kiev, độc lập với Tòa Giáo Chủ Mascova, tham dự thánh lễ, và cả những anh chị em chính thống thuộc Tòa Giáo Chủ Mascova nữa.

Giảng trong thánh lễ, ÐTC đã lên tiếng kêu gọi cho sự hiệp nhất giữa những nguời kitô, ngõ hầu "thế gian tin". Sự hiệp nhất trọn vẹn nầy là điều kiện  cho công cuộc rao giảng Tin Mừng.  Sự hiệp nhất Giáo Hội  không ngăn cản sự đa diện về truyền thống và nghi thức. ÐTC mời gọi mọi người hãy trở về lại nơi Phòng Tiệc Ly, để múc lấy nơi đó nguồn mạch cho sự hiệp nhất trong giáo hội, và sức mạnh thi hành sứ mạng.

(Xin đọc nguyên văn Bài giảng của ÐTC)

Sau thánh lễ tại Phi Trường, ÐTC đến viếng Ðài Kỷ niệm BaBy Yar, nằm ở ngoại ô Kiev, nơi mà vào thời thế chiến thứ hai, có một trại tập trung, và có khoảng hơn 100 ngàn nguời, đa số là người do thái bị giết chết tại đây. Ðây là địa điểm hành hương nổi tiếng quốc tế của người do thái. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật vừa qua, ÐTC cũng có nhắc đến cuộc tàn sát đau thương tại nơi nầy. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 1941, Quân Ðội Ðức Quốc Xã đã  bắn chết tại địa điểm nầy 34 ngàn người do thái.  Hiện nay, tại Ukraine, có khoảng nửa triệu người Do thái sinh sống. Ðây là cộng đoàn do thái lớn thứ tư trên thế giới, sau Hoa Kỳ, Israel và Nga.

Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã bình luận về sự kiện có những anh chị em tín hữu chính thống thuộc Tòa Giáo Chủ Mascova tham dự thánh lễ của ÐTC, rằng chuyến viếng thăm của ÐTC tại Mascova là điều có thể được trong tương lai. Ông nói như sau: "Biết rõ sự kiên trì của ÐTC và nhìn thấy điều ÐTC đang làm, tôi có cảm tưởng tích cực. Dòng tiến của lịch sử không thể dừng lại được. Mascova sẽ phải xét lại thái độ chống  đối của mình và ước lượng lại tình thế. Những lời ÐTC xin lỗi và tha lỗi, có có thể làm cho những cánh cửa ở Mascova mở ra." Tiến Sĩ Navarro Valls  còn nhận định tiếp như sau: "Sự hiệp thông cụ thể  giữa các tín hữu công giáo và chính thống là điều có thể thấy được. Chỉ có sự chia rẽ ở cấp lãnh đạo mà thôi".


Back to Radio Veritas Asia Home Page