Phỏng vấn ÐHY Christoph Schoenborn

về Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài phỏng vấn ÐHY Christoph Schoenborn về Hội nghị Hồng Y vừa kết thúc.

Vatican - 25.5.2001. Sau khi kết thúc Hội nghị Hồng Y ngoại lệ lần thứ sáu, do ÐTC triệu tập, để thảo luận về đề tài: "Những viễn tượng của Giáo Hội trong Ngàn  năm  thứ ba", ÐHY Christoph Schoenborn, TGM giáo phận Viena, thủ đô Áo quốc, một trong các Vị Hồng Y vừa trẻ tuổi, vừa thông thái, vừa đức độ, đến độ dư luận báo chí dự đoán "ngài là một trong các Vị Hồng Y có thể được chọn làm Giáo Hoàng trong tương lai", đã dành cho nhật báo "Tương Lai" (25.5.2001), một bài phỏng vấn về Hội nghị.

Trước khi trả lời các câu hỏi của đặc phái viên, ÐHY ngước mắt lên trời, như thể xin ơn soi sáng để đáp lại những câu hỏi, không phải dễ dàng, được đặt ra. Rồi với nụ cười, Ðức TGM Viena nói cáchchung về Hội Nghị Hồng Y như sau: "Bầu khí Hội nghị Hồng Y khác hẳn với những gì báo chí viết ra. Trở lại Giáo phận của tôi, tôi hy vọng mang theo một luồng gió mới,  một luồng gió mát mẻ, một hơi thở, một niềm vui, bởi vì chúng ta có nhiều lý do để hy vọng, để tín nhiệm vào tương lai. Dĩ nhiên, với óc thực tế, nhưng chúng ta tín nhiệm. Ðối với tôi, Hội nghị Hồng Y này đã là một sự an ủi và khuyến khích lớn lao".

Sau những lời mở đầu trên đây, ÐHY Trả lời các câu hỏi do đặc phái viên của Avvenire đặt ra. Ngoài tiếng Ý, ngài còn trả lời bằng   tiếng Ðức và Anh, vì bên cạnh đặc phái viên  báo "Tương Lai" , còn có một số ký giả khác cũng tham dự .

Hỏi - Kính thưa Ðức Hồng Y, vậy niềm hy vọng, tín nhiệm của ÐHY căn cứ vào đâu, sau Hội nghị ngoại lệ do ÐTC triệu tập?

Ðáp -  Có người đã hỏi tôi rằng: Sau cuộc gặp gỡ này tôi có nghĩ rằng: tương lai của Giáo hội sáng sủa hơn không. Tôi đã trả lời: Tương lai của Giáo hội ở trong tay Chúa, Ðấng hướng dẫn chúng ta cách rất chắc chắn và ban tràn đầy ơn can đảm cho chúng ta. Và cả ÐTC nữa, với gương sáng và lời nói, ngài đã cho chúng ta thấy rõ rằng: không có lý do nào phải sợ hãi. Dĩ nhiên có nhiều lý do, để chúng ta lưu ý và lo lắng nữa về tình hình hiện nay, nhưng không phải để chúng ta lo sợ.

Hỏi - Vậy Hội nghị Hồng Y đã củng cố xác tín này cách nào?

Ðáp - Những gì ÐHY Crescenzo Sepe đã thuật lại về Năm Thánh làm tôi thích thú nhiều.  Chúng tôi, các Giám mục, có lẽ chúng tôi không quan tâm đúng mức rằng: người dân  có một đức tin rất mạnh mẽ. Năm Thánh đã cho chúng ta thấy rõ sức mạnh mẽ này của đời sống Kitô và đã đem đến cho chúng tôi, các vị chủ chăn, một chút can đảm hơn và đồng thời như lời mời gọi chúng tôi trở lại. Rất nhiều người đang chờ đợi Lời Chúa được chia sẻ cho họ, nghĩa là chờ đợi bánh đức tin. Lúc này đây chúng tôi có bổn phận đón nhận lời mời gọi này.

Hỏi - Vậy đón nhận như thế nào?

Ðáp - Tôi nghĩ ngay đến việc nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại của các Hồng Y về đề tài "nên thánh". Ðây đã là đề tài chính của cuộc gặp gỡ của chúng tôi, bởi vì tính cách truyền giáo của Giáo hội cũng tùy thuộc vào đời sống Kitô thánh thiện; và đời sống Kitô thánh thiện có nghĩa là "sống hiệp nhất với Thiên Chúa, hiệp thông với Chúa Kitô, và hiến dâng chính bản thân mình". Hơn nữa, tính cách truyền giáo  trước hết là một đời sống nêu cao chứng tá đời sống (như ÐTC đã nhấn mạnh trong bài giảng Thánh lễ bế mạc Hội nghị Hồng Y hôm sáng Thứ năm 24/05/2001 vừa qua: "Trước mắt chúng ta, đây là thời đại đòi hỏi  chứng tá đời sống. Trong một thời đại  có quá nhiều lời nói, chỉ có đời sống gương mẫu có thể rao giảng Tin Mừng mà thôi".

Hỏi – Nhưng thưa Ðức Cha, Hội Nghị Hồng Y do báo chí thuật lại, xem ra như  hướng về đề tài chính là "tính cách giám mục đoàn".

Ðáp - Dĩ nhiên, Hội nghị cũng nói đến tính cách Giám mục đoàn, và trước hết nói đến vai trò của ÐTC. Từ Hội nghị này ra về tôi mang theo một ý thức mạnh mẽ hơn: Ðây là ơn lớn lao Chúa Kitô đã làm cho Giáo hội qua Thừa tác vụ của Phêrô. Thực sự, không có ngài, tất cả các nỗ lực của các Giáo hội địa phương sẽ bị cô lập và bị những áp lực chính trị, xã hội và kinh tế. Trái lại, nhờ Thừa tác vụ của Phêrô, Giáo hội hoàn cầu đem đến sức mạnh cho các Giáo hội địa phương.

Hỏi – Thưa Ðức Cha, tại sao lại  có một số vị  Hồng Y xem ra đã yêu cầu duyệt lại diễn tiến của  THÐGM thế giới?

Ðáp - Ðúng vậy. Nhưng theo tôi, việc duyệt lại này không ăn nhằm gì với tính cách Giám mục đoàn. Dĩ nhiên sau 30 năm, cần phải tìm cách hoàn thiện hơn. Diễn tiến của THÐGM là một vấn đề về hình thức, không phải về bản chất. Trái lại, trong  bản chất, chúng tôi sống tính cách Giám mục đoàn trong hiệp nhất với Vị Kế nghiệp Phêrô và điều này đem đến cho chúng tôi sự can đảm và sức mạnh.

Hỏi - Tính cách Giám mục đoàn và quyền tối cao của Phêrô cũng gợi lên một trong các đề tài căn bản của Hội nghị Hồng Y này: tức Phong trào hiệp nhất. Vậy có gì mới mẻ  phát xuất từ Hội nghị này không?

Ðáp -  Từ Hội nghị phát xuất nhất là một ý thức. Nghĩa là Phòng trào đại kết cần đến Phêrô, cần đến Thừa tác vụ này của ÐTC,  Ðấng đem đến cho chúng ta một điểm thao khảo chắc chắn trong việc đối chiếu với các Giáo hội Kitô khác.

Hỏi - Và tương lai của mối quan hệ giữa  Giáo hội-và Thế giới được hướng dẫn bởi Hội nghị này như thế nào?

Ðáp - Trong Hội nghị chúng tôi đã thảo luận nhiều về sức mạnh đức tin, để làm nổi bật lên một nền văn hóa mới thay thế cho nền văn hóa thống trị hiện nay. Theo tôi nghĩ, một vai trò quyết định có thể có,  chính là Phụng vụ; có lẽ đây là công việc đẹp nhất của nền văn hóa Kitô. Bởi vì đây là một thế giới của vẻ xinh đẹp, một khoảng cách của ý nghĩa và của sự gần gũi, tiếp xúc  giữa Thiên Chúa và nhân loại.

 

Ðó là nội dung bài phỏng vấn ÐHY Christoph Schoenborn.

Tiếp sau đây, chúng tôi xin ghi ít hàng về ÐHY Christoph Shoenborn, TGM Viena.

Ðức HY Christoph Shcoenborn sinh tại Skalsko trong giáo phận Litomerice, bên Cộng hòa Tchèque, ngày 22 tháng Giêng năm 1945; được bổ nhiệm làm Giám mục hiệu tòa Sutri ngày 22.7.1991, tấn phong ngày 29.9 cũng năm này (1991); thăng Tổng Giám mục phó với quyền kế vị Tổng Giáo phận Viena (Áo quốc) 13.4.1995,  rồi chính thức lên TGM Viena ngày 14.9 cũng năm 1995; được Ðức Gioan Phaolô II thăng Hồng Y trong Hội nghị Hồng Y ngày 21.2.1998. Ngoài chức vụ TGM giáo phận Viena, ÐHY Schoenborn còn là Giám mục của các tín hữu công giáo theo lễ nghi Bizantin tại  Áo quốc.

ÐHY là một nhà thần học nổi tiếng, hiện nay là thành viên của Bộ Giáo lý Ðức tin - Cố vấn của Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Văn hóa – và  thuộc Ủy ban phụ trách Tài sản Văn hóa của Giáo hội.

Hồi 15 tuổi, vì chiến tranh,  Christoph Schoenborn đã cùng với gia đình di cư sang Áo quốc . Từ đó ngài là công dân của Áo quốc. Vào tu Dòng Ða minh, theo học tại nhiều nơi, và sau cùng tốt nghiệp Ðại học Sorbonne (Paris) . Sau đó ngài dạy tại nhiều Ðại học công giáo khác nhau, cách riêng tại Ðại học Fribourg Thụy sĩ. ÐTC bổ nhiệm ngài làm Tổng thư ký Uûy ban soạn thảo cuốn sách Giáo lý mới của Giáo hội công giáo, được công bố với Hiến chế  "Depositum Fidei" (Kho tàng đức tin) ngày 11.10.1992, nhân dịp kỷ niệm 30 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II (11.10.1962).


Back to Radio Veritas Asia Home Page