ÐTC chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc

Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC chủ tế Thánh lễ bế mạc Hội Nghị Hồng Y lần thứ sáu.

Hội nghị Hồng Y ngoại lệ lần thứ sáu do ÐTC triệu tập để thảo  luận về  "Những viễn tượng của Giáo hội trong Ngàn Năm mới" , dựa theo những chỉ dẫn của Tông thư "Khởi Ðầu Ngàn Năm Mới", đã được bế mạc sáng thứ năm 24.5.2001, bằng Thánh lễ đồng tế, do ÐTC chủ tế, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, lúc 10:30, cùng với tất cả  các Hồng Y tham dự Hội nghị, sau ba ngày làm việc. Ðây là Hội nghị Hồng Y có con số tham dự đông hơn cả sánh với 5 Hội nghi trước đây. Có tất cả 155 vị HY hiện diện trong tổng số 183 thành viên của  Hồng Y đoàn.

Sau hai ngày thảo luận, tức thứ hai 21/05/2001 và thứ ba 22 tháng 5/2001,-- với khoảng hơn 80 vị Hồng Y đã phát biểu ý kiến, thì ngày làm việc thứ ba của Hội Nghị, tức ngày thứ tư 23/05/2001 được dành cho cuộc hội nhóm để đào sâu các đề tài đã thảo luận và  đúc kết những đề nghị cụ thể trong một văn kiện chung kết.

Trong các đề tài được thảo luận, cho tới lúc này, khó có thể nhấn mạnh đến những điểm nào là điểm quan trọng hơn cả. Các Nghị phụ đã bàn đến nhiều đề tài khác nhau và tất cả đều có tính cách thời sự: từ việc rao giảng Tin Mừng, vấn đề gia đình, dục tính con người, phong trào đại kết, sự thánh thiện đời sống Kitô, việc đối thoại liên tôn... sang đến những đề tài liên hệ đến sự hiệp thông Giáo hội, tính cách Giám mục đoàn, việc thay đổi và hoàn bị qui chế của THÐGM thế giới, để cơ quan này trở nên hiệu nghiệm hơn, rồi đến việc toàn cầu hóa tình liên đới, việc chú ý nhiều hơn nữa đến các phương tiện truyền thông xã hội, dụng cụ cần thiết  cho việc rao giảng Tin Mừng, phổ biến Lời Chúa, giảng dạy Giáo lý.

Tuy nhiên, nếu phải nhìn chung về các đề tài khác nhau đã được phát biểu và thảo luận, mọi người thấy rõ có ba đề tài thu lượm được nhiều sự đồng ý kiến hơn cả; đó là: (1) sự khẩn cấp đưa ra những sáng kiến mới và cụ thể, để  khuyến khích một đà tiến mới và hăng say trên đường thánh thiện --– (2) tính cách truyền giáo của Giáo hội và (3) sự hiện diện của Giáo hội trong thế giới truyền thông. Về đề tài sau cùng này, các Nghị phụ nhấn mạnh đến sự  cần thiết đưa ra những sáng kiến trong lãnh vực này - cũng như sự cần thiết về một việc thông tin "trong sáng". Cần có "một nỗ lực tối đa để làm cho các hoạt động và lời nói của Giáo hội được dễ hiểu và được đón nhận cách dễ dàng đối với người thời nay.

Một đề tài không được nhắc đến trong các phiên họp, nhưng đã  được các Nghị phụ quan tâm rất nhiều đó là: Giới trẻ, tài nguyên phong phú của Giáo hội và của thế giới. Các Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, trong 15 năm qua, đã cho mọi người thấy rõ những thành quả quí báu của mục vụ giới trẻ như thế nào.

Vì thế, Hội nghị Hồng Y nhấn mạnh cách đặc biệt sự khẩn cấp tiếp tục con đường này, bằng việc can đảm đầu tư mọi nghị lục vào đó. Hội Nghị quả quyết rằng: mục vụ giới trẻ sẽ góp công cách quyết liệt vào việc thăng tiến gia đình, được thiết lập trên Hôn nhân, rồi cả trong lãnh vực dân sự nữa.

Trong lúc này, còn quá sớm để có thể quả quyết được rằng: công việc của Hội nghị Hồng Y ngoại lệ lần thứ sáu này sẽ được soạn   thành một văn kiện chung cho toàn Giáo hội hay không.  Nhưng căn cứ vào các Hội nghị trước đây, rất có thể ÐTC sẽ thu nhận tất cả hoặc một phần các đề nghị của Hội nghị, để biến thành những hoạt động cụ thể hoặc để soạn một văn kiện chung cho toàn Giáo hội.

Trong ngày bế mạc, chúng ta chỉ biết: Hội nghị quyết định soạn một sứ điệp gửi cho toàn thế giới, dĩ nhiên không chủ ý  tổng kết về  công việc  của Hội nghị, nhưng là  để nói lên lời kêu gọi mạnh mẽ cho hòa bình trên thế giới, cách riêng tại Châu phi và miền Trung-Ðông. Theo nguồn tin báo chí, ÐHY Dionisio Tettamanzi, TGM Genova (bắc Ý), một trong thành viên thuộc Ủy ban soạn thảo sứ điệp, cho biết: Mục đích của sứ điệp là mời gọi các tín hữu công giáo lấy lại "đà tiến mới và hăng say trong việc truyền giáo" trước những thách thức của Ngàn năm mới.

Thánh lễ bế mạc trong Ðền thờ Thánh Phêrô:

Lúc 10:30, sáng thứ năm 24/05/2001, Lễ Chúa Giêsu lên trời, Hội nghị Hồng Y lần thứ sáu được bế mạc bằng Thánh lễ trọng thể trong Ðền thờ Thánh Phêrô do ÐTC chủ tế. Tất cả 155 Hồng Y đồng tế Thánh lễ tạ ơn với ÐTC, với sự tham dự của nhiều Giám mục, Linh mục, Tu sĩ nam nữ và giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, ÐTC nhắc đến Quyền tối cao của Phêrô bằng những lời sau đây: "Anh em trong Hồng Y Ðoàn là những người cộng tác đầu tiên trong Thừa tác vụ hiệp thông, đã được phú thác cho tôi, người kế nghiệp khiêm tốn của thánh Phêrô. Anh em  được mời gọi giúp đỡ trong tác vụ của tôi".

Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latinh; nhưng bài đọc một bằng tiếng Anh, bài đọc hai bằng tiếng Tây ban nha, Thánh vịnh đáp ca được hát bằng tiếng Ý và sau cùng Phúc âm được hát bằng tiếng Latinh.

Giảng trong Thánh lễ, trước hết ÐTC chào thăm các Nghị phụ tham dự Hội nghị, các Giám mục, Linh mục và anh chị em giáo dân hiện diện trong thánh lễ. Rồi ngài mở đầu bằng lời Chúa Giêsu nói với các tông đồ: "Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ trở nên chứng  nhân của Ta cho đến cùng cõi  trái đất". Từ hai ngàn năm nay, lời này vẫn vang dội và sống động trong Giáo hội. ÐTC nói: "Trong những này chúng ta họp nhau và trong lúc này đây, chúng ta cùng suy ngắm lời này của Chúa Giêsu, để thúc đẩy một đà tiến mới cho việc dấn thân truyền giáo của chúng ta. Và đây chính là lý do của việc triệu tập Hội nghị Hồng Y ngoại lệ, ngay sau lúc bế mạc Ðại Toàn xá của năm 2000".

ÐTC nói tiếp: "Hết thảy chúng ta được mời gọi rao giảng và minh chứng Chúa Kitô. Sau khi Chúa trở về trời, thiên sứ trách các môn đệ: Sao còn đứng đây nhìn trời?  Chúng ta nhìn ngắm trời cao, nhưng chúng ta không được quên trái đất này và quên lời Chúa căn dặn trước khi Người về trời: "Hãy đi khắp thế giới, hãy rao giảng Tin Mừng cho muôn dân". Nhắc lại lời Thánh Phaolô:  "Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Chúa Kitô", ÐTC nói: "Căn cứ vào lời của Thánh Tông đồ dân ngoại, mới đây  tôi đã thực hiện  cuộc hành hương theo vết chân của Ngài tại Hy lạp (để gặp gỡ anh em chính thống), tại Syrie (cũng để gặp các Giáo hội chính thống, Giáo hội công giáo và nhất là anh em Hồi giáo). Cần phải xúc tiến mạnh mẽ công việc đối thoại với các tôn giáo".

ÐTC cũng nhắc đến tình hình thế giới ngày nay, tình hình Giáo hội trong bối cảnh xã hội đầy khó khăn đối với việc rao giảng Tin Mừng,  và tình trạng sa đọa luân lý của thời đại. Rồi ngài kết thúc bằng lời Chúa Giêsu căn dặn các Tông đồ: "Duc in altum" (Hãy ra khơi). Lời này Chúa cũng nói với mỗi người trong chúng ta vào lúc này đây: "Hãy ra khơi, dù gặp sóng gió bão táp". Thánh Lễ bế mạc Hội Nghị Hồng Y kết thúc vào lúc 12:30 trưa, thứ năm 24 tháng 5/2001.


Back to Radio Veritas Asia Home Page