Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha

Trưa Chúa Nhật 28 tháng 10/2001

 

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC trưa Chúa Nhật 28 tháng 10/2001.

Trưa Chúa Nhật 28 tháng 10/2001, ÐTC đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với dân chúng tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC nói vài lời huấn đức về ý nghĩa Khóa Họp THÐGM vừa kết thúc  ngày thứ bảy 27 tháng 10/2001, và về ý nghĩa truyền giáo của tháng 10/2001. ÐTC cũng đã không quên kêu gọi trợ giúp cho những anh chị em tị nạn Afghanistan, và kêu gọi dấn thân thực hiện hòa bình tại Thánh Ðịa. Mở đầu bài huấn đức, ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em rất thân mến,

Với việc long trọng cử hành Thánh Lễ bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, khóa họp thông thường thứ 10 của THÐGM đã được bế mạc hôm qua, thứ bảy 27 tháng 10/2001. Trong suốt bốn tuần lễ, nhiều giám mục đến từ khắp nơi trên thế giới bàn đến khía cạnh thiết yếu của sinh hoạt giáo hội: thừa tác vụ của giám mục, "người phục vụ tin mừng Chúa Giêsu Kitô  cho niềm hy vọng của thế giới". Cha đã đích thân tham dự các buổi họp, vừa nếm hưởng bầu khí hiệp thông ghi dấu  các buổi họp, vừa lắng nghe với nhiều chú ý những suy tư đã được trình bày. Thật vậy, công đồng Vaticano II đã dành nhiều chổ cho chủ đề về Các Giám Mục và về công việc phục vụ của giám mục cho giáo hội. Nhưng giáo huấn đó của Công Ðồng cần được đào sâu thêm nữa và cần được thích nghi cách tương xứng với sự tiến triển của thời gian và hoàn cảnh.

Trong viễn tượng nầy, Khóa Họp THÐGM, khóa đầu tiên của ngàn năm thứ ba, đã nhìn lên tương lai, vừa chất vấn mình về những thách thức mục vụ mà thời đại mới đặt ra cho Giáo Hội. Các giám mục đã xác nhận lại ý chí "ra khơi thả lưới", vừa tin tưởng vào lời của Chúa Kitô lập lại cho các ngài rằng: Hãy ra khơi. Duc in altum! (x. Lc 5, 4- 5).

2. Thật là có ý nghĩa việc khóa họp THÐGM lần nầy được diễn ra trong tháng 10, tháng truyền giáo. Nhấn mạnh đến tính cách mục vụ của việc phục vụ của giám mục, khóa họp đã không quên nhấn mạnh bổn phận rõ ràng của giám mục là hãy khuyến khích tinh thần và hoạt động truyền giáo trong toàn thể cộng đoàn giáo hội, và một cách đặc biệt, nơi những giáo dân. Thật vậy, sứ mạng của Giáo Hội đòi hỏi sự tham dự tích cực và có trách nhiệm của tất cả mọi người, tùy theo những hồng ân và những bậc sống khác nhau.

Mùa gặt phong phú trên khắp các cánh đồng thế giới càng ngày càng cần thêm những  thợ  gặt, cần những ơn gọi truyền giáo. Chúa mời gọi chúng ta hãy khẩn xin cho được hồng ân nầy bằng lời cầu nguyện sốt sắng dâng lên Chủ mùa gặt (x. Mt 9,37 - 38). Gia đình nhân loại đang khẩn thiết cần đến những nhà truyền giáo nam nữ, mang đến khắp nơi sứ  điệp phúc âm, trong sự kết hiệp với Chúa và liên đới với anh chị em; sứ điệp phúc âm nầy là lời loan báo ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người, không phân biệt ngôn ngữ, dân tộc hoặc văn hóa.

3.  Giờ đây đã đến cuối tháng 10; trong tháng nầy lòng sùng kính Mẹ Maria của chúng ta đã được thể hiện một cách đặc biệt mạnh mẽ qua việc lần chuổi Môi Khôi, để khẩn xin Chúa ban xuống Hòa Bình. Trong giây phút nầy, một cách đặc biệt, chúng ta hãy trao phó cho sự bảo vệ hiền mẫu của Ðức Nữ Ðồng Trinh những dân tộc tại Afghanistan: xin cho mạng sống của những nguời vô tội được bảo vệ, và ước chi từ cộng đồng quốc tế có được sự trợ giúp mau mắn và hữu hiệu cho biết bao anh chị em tị nạn, đang phải  chịu những thiếu thốn đủ loại, trong khi sắp bước vào mùa ác nghiệt.

Chúng ta cũng không thể quên biết bao người đang tiếp tục chịu cảnh bạo lực và chết chóc tại Thánh Ðịa, nhất là những nơi Thánh, rất quý báu đối với đức tin kitô. Nguyện xin Mẹ Maria, nữ vương Hòa Bình,  giúp  tất cả  hạ khí giới xuống và nhất quyết bắt đầu đi trên con đường tiến đến hòa bình công bằng và lâu dài.

Sau những lời trên, ÐTC đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành Tòa Thánh.

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC nói lời chào chúc quý vị giám đốc, các giáo sư các trường công giáo tại Roma, tụ họp tại quảng trường thánh Phêrô, cùng với ÐHY Ruini, nhân dịp Ngày Học Ðường của giáo phận Roma. Chủ đề năm nay của ngày Học Ðường, "Một cộng đoàn giáo dục cho từng học sinh", đòi hỏi phải đặt  chính con người của học sinh vào nơi trung tâm của học đường, để cỗ võ cho một sự phát triển nhân  bản, văn hóa và thiêng liêng. Trường học công giáo thực hiện mục tiêu vừa nói, nhờ qua sự đóng góp đặc biệt cho  lảnh vực giáo dục, một lảnh vực có điểm quy chiếu căn bản là Chúa Giêsu Kitô và Phúc Âm của Người. Trong cuộc đối thoại đầy tinh thần xây dựng với toàn thể giới học đường, với xã hội dân sự và với cộng đoàn giáo hội, trường  học công giáo là một  nguồn lực quý báu, để phục vụ cho tất cả mọi học sinh  và mọi gia đình muốn hưởng lấy chương trình giáo dục của nhà trường. Vì thế, cha mời gọi cộng đoàn kitô và dân sự hãy nâng đỡ trường học công giáo trong những như cầu khác nhau của nhà trường, ngõ hầu nhà trường có thể cung cấp cho tất cả và trong cách thức tốt nhất công việc phục vụ của mình trên bình diện văn hóa và xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page